Căn hộ 9 triệu USD ở Mỹ và lối sống xa hoa của Messi

(PLO)- Theo báo chí Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup 2022 đã mua một căn hộ ở Miami trong tòa tháp Porsche vào năm 2019 và sắp sửa cùng gia đình lưu trú tại đây khi chơi cho đội bóng của Beckham.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Toà tháp Porsche được xây dựng vào năm 2017 là nơi lý tưởng để gia đình Messi định cư tại Mỹ, vì tiền đạo này muốn ba người con của mình sẽ học trung học ở Mỹ trước khi vào đại học. Tòa tháp 60 tầng nằm giữa cảng Bal và Aventura và cách sân vận động Inter Miami 25 phút.

Căn hộ của Messi có giá 9 triệu USD, có tầm nhìn tuyệt đẹp ra khu vực xung quanh, bao gồm cả bãi biển Miami. Tòa nhà tự hào có một số thang máy được thiết kế dành riêng cho ô tô của cư dân, cho phép chủ sở hữu đỗ xe trong căn hộ dành riêng cho họ. Ngoài thang máy dành cho ô tô, căn hộ còn có nhà hàng riêng, sảnh tiếp khách ngoài trời hướng ra biển.

Căn hộ riêng đáng mơ ước của Messi có rạp chiếu phim, sân gôn và bãi mô phỏng đua xe, mang đến cơ hội giải trí hoàn hảo cho gia đình anh. Nhà đất ở Miami có truyền thống được chứng minh là một trung tâm an toàn cho các nhà đầu tư bất động sản, nhiều người trong số họ đến từ nước ngoài.

Messi có một căn hộ 9 triệu USD ở Miami. Ảnh: GETTY.

Messi có một căn hộ 9 triệu USD ở Miami. Ảnh: GETTY.

Cụ thể, thành phố này là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng người Latinh lớn nhất nước Mỹ và hơn một nửa số người mua bất động sản nước ngoài của Miami đến từ châu Mỹ Latinh.

Messi là người rất thích thú tận hưởng thời gian nghỉ ngơi và thường xuyên bay ra nước ngoài du lịch với gia đình, sau khi kiếm được rất nhiều tiền. Kỳ nghỉ gần nhất của Messi đến vào tháng 1-2023. Cầu thủ người Argentina, sau khi vô địch World Cup vào tháng 12-2022, đã đến dãy Alps cùng vợ và ba con trai.

Họ được nhìn thấy đang khám phá môi trường xung quanh và ngắm cảnh, đồng thời tận hưởng sự thư giãn thoải mái trong một hồ bơi nước nóng ngoài trời. Messi và gia đình anh chụp hình trên đường trượt tuyết - với cô vợ Antonela mặc một chiếc áo khoác màu hồng quyến rũ khi các con của họ luyện tập kỹ năng trượt tuyết.

Messi và gia đình đi trượt tuyết sau khi anh vô địch thế giới với tuyển Argentina. Ảnh: GETTY.

Messi và gia đình đi trượt tuyết sau khi anh vô địch thế giới với tuyển Argentina. Ảnh: GETTY.

Họ trú tại khách sạn MIM Baqueira - nằm dưới chân một số dốc trượt tuyết đẹp nhất ở dãy núi Pyrenees. Đáng chú ý, khách sạn này được xây dựng vào năm 2009, đang được quản lý bởi Tập đoàn khách sạn Majestic và thuộc sở hữu của Messi.

Khách sạn có 140 phòng trải rộng trên bảy tầng bao gồm phòng đôi, phòng đôi cho bốn người và dãy phòng. Nơi đây cũng có khu vực spa bao gồm mạch trị liệu thủy sinh với hồ bơi năng động, bể sục ngoài trời và một loạt liệu pháp spa.

Trước đó nữa, Messi tận hưởng kỳ nghỉ cùng các đồng đội cũ ở Barcelona là Cesc Fabregas và Suarez. Bộ ba thường xuyên được bắt gặp du lịch cùng vợ con. Lần đi chung gần đây nhất của họ diễn ra vào tháng 6-2022 khi bộ ba thuê một căn nhà trị giá 334.000 USD một tuần ở Ibiza để chúc mừng sinh nhật lần thứ 35 của Messi.

Vợ chồng Messi và thân thiết với vợ chồng của Suarez, Fabregas trong kỳ nghỉ mừng sinh nhật tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng. Ảnh: GETTY.

Vợ chồng Messi và thân thiết với vợ chồng của Suarez, Fabregas trong kỳ nghỉ mừng sinh nhật tiền đạo 7 lần giành Quả bóng vàng. Ảnh: GETTY.

Dinh thự đắt tiền này có 6 phòng ngủ, phòng tập thể dục và hồ bơi dài 20m, cùng với 22 nhân viên phục vụ. Ba gia đình đã lên một chiếc du thuyền có giá thuê 11.000 USD một ngày có tên Shalimar II ở Địa Trung Hải. Du thuyền dài 25m có đến 4 cabin, ghế sofa sang trọng ở ngoại thất và cả phòng VIP đặc biệt.

Messi đã chơi sáu mùa giải với Suarez tại Barcelona, ​​nơi cặp đôi này đã cùng nhau giành được 14 danh hiệu. Ngôi sao người Argentina cũng từng chơi cùng Fabregas với Barcelona ở cấp độ đội trẻ và đội một từ 2011-2014. Cặp đôi vẫn thân thiết mặc dù con đường sự nghiệp của họ khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm