Cần lập sàn giao dịch cà phê ở TP.HCM

Liên quan đến việc lên xuống thất thường của giá cà phê, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - ca cao Việt Nam, cho biết giá cà phê thế giới không phụ thuộc vào cung cầu mà bị chi phối bởi nhà đầu tư, đầu cơ và hai thị trường chính là London và New York. Lượng cà phê giao dịch thật chỉ 2%, giao dịch “giấy” chiếm tới 98%. Mặt khác, các doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam ra sức tranh giành khách hàng bằng cách hạ giá thành sản phẩm, trong khi ở các nước khác họ chú trọng chất lượng sản phẩm và dịch vụ để thu hút khách hàng.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam cho rằng Chính phủ nên lập sàn giao dịch cà phê ở TP.HCM để kết nối được với sàn giao dịch ở London. Nhà nước cần khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài tham gia, đảm bảo được tính công khai và minh bạch trong quá trình hoạt động. Cục trưởng Xuân cũng nhìn nhận việc ra đời sàn giao dịch ở TP.HCM, người mua được đảm bảo an toàn về vốn, chất lượng, giá cả; người bán được lợi nhuận cao nhất, giá cả bình đẳng; ngân hàng cũng bảo toàn được nguồn vốn cho vay. Hiện đề án đang triển khai và sàn giao dịch sẽ ra đời trong khoảng tháng 6 nhưng để sàn giao dịch vật chất hoạt động theo lộ trình phải đến năm 2011.

VŨ TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm