Cuối tháng 2-2011, chưa kết thúc phần xét hỏi nhưng TAND quận 12 (TP.HCM) đã quyết định hoãn xử vụ Lê Hoàng Trường tội mua bán trái phép chất ma túy, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có dấu hiệu viện truy tố chưa đúng tội danh.
Trong vụ này, vợ của Trường là Lê Thị Thi nhiều lần can ngăn chồng và không tham gia vào việc chia ma túy nhưng cũng bị truy tố với vai trò đồng phạm giúp sức.
Chồng bị bắt quả tang, vợ liên lụy
Theo hồ sơ, tháng 9-2009, khi Trường đến một quán cà phê, công an đã kiểm tra, thu giữ trong người Trường một ống nhựa chứa heroin nặng 0,1142 g. Khám xét khẩn cấp nhà Trường, công an thu thêm một ống nhựa. Lúc này, Thi cầm 15 ống nhựa khác chứa heroin định ném ra ngoài nhưng bị bắt quả tang.
Trường khai nhận bị nghiện nên đã mua heroin về sử dụng và chia nhỏ bán lại cho người khác. Bán được khoảng hai tháng thì bị bắt. Trường khẳng định vợ không tham gia vào việc buôn bán ma túy.
Tại cơ quan điều tra, Thi cũng bảo không trực tiếp tham gia vào việc buôn bán. Có lần nhìn thấy chồng phân chia ma túy, Thi đã can ngăn. Việc Thi định tẩu tán heroin tại nhà là do sợ chồng sẽ bị tội nặng.
Bị cáo Trường rời tòa. Ảnh: S.NGUYỄN
Chưa rõ buôn bán hay tàng trữ
Phần thẩm vấn tại tòa, Trường thừa nhận hành vi vi phạm. Tuy nhiên, bị cáo vẫn cho rằng vợ mình không liên quan. Lúc đầu do bị cáo giấu nên vợ không biết. Sau này biết chuyện, vợ có nói: “Anh đừng mua bán ma túy nữa”.
Trường còn khai lúc bị công an bắt quả tang tại quán cà phê, bị cáo không hề giao dịch buôn bán heroin với ai mà chỉ mang theo để sử dụng.
Bị cáo Thi thì nói do mới sinh con nhỏ chưa đầy năm nên chỉ quanh quẩn ở nhà, không ra ngoài. Bị cáo chỉ nghe chồng nói đi làm thợ sắt, thi thoảng mang tiền về cho vợ. Còn chi phí cho sinh hoạt hằng ngày như mua thức ăn, đồ dùng trong nhà Trường là người tự tay làm, bị cáo không biết.
Theo Thi, sau này phát hiện chồng mua bán ma túy, bị cáo đã nhiều lần can ngăn đừng làm nữa nhưng Trường không nghe.
Chưa hết phần xét hỏi, đại diện VKSND quận 12 cho rằng do vụ án phát sinh nhiều tình tiết mới nên cần hoãn xử để làm rõ. HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ các bị cáo có phạm tội mua bán trái phép chất ma túy như cáo trạng truy tố hay không. Theo tòa, qua xét hỏi thấy rằng hành vi của các bị cáo có dấu hiệu phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên cần phải điều tra làm rõ.
Thi chỉ có dấu hiệu che giấu tội phạm Khái niệm đồng phạm chỉ hành vi của hai người trở lên có sự bàn bạc, cùng ý chí thực hiện một tội phạm. Còn giúp sức là một khâu của phạm tội có tổ chức. Ở vụ án này, hồ sơ thể hiện từ đầu đến cuối chỉ có bị cáo Trường vừa là chủ mưu vừa trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm. Người vợ không hề bàn bạc, cổ vũ để giúp sức về tinh thần hay đưa tiền cho bị cáo mua ma túy... Ngược lại, Thi còn can ngăn chồng. Hành vi này không thể coi là giúp sức được. Về hành vi giấu ma túy của Thi nhằm để giảm nhẹ tội cho chồng hoặc khiến cho chồng không phạm tội chỉ có dấu hiệu của tội che giấu tội phạm. Luật sư TRƯƠNG XUÂN TÁM, |
SONG NGUYỄN