HOAI ANH (anh...@...com.vn)
Tôi cho rằng nên cấm thì hơn, không thử nghiệm. Rất nhiều ý kiến cho rằng chúng ta nên kinh doanh sòng bạc, mại dâm cho người trong nước. Nhìn những con số về doanh thu thì có vẻ hấp dẫn đấy nhưng:
- Đằng sau những doanh thu hào hóa đó sẽ là hậu hỏa rất khó lường. Thứ nhất là tệ nạn xã hội: Cờ bạc thì 100% người dân vào chơi sẽ lãnh đủ, trộm cướp, thất nghiệp, tán gia bại sản, giết người... Những cái này xã hội sẽ phải gánh hậu quả. Ai dám đảm bảo rằng doanh thu từ những sòng bạc đó đủ để chi phí để giải quyết những vấn nạn này?
- Mại dâm cũng vậy. Cũng sẽ là hậu quả. Băng hoại đạo đức của giới trẻ, bệnh truyền nhiễm, HIV... Và cũng lại nhà nước sẽ lãnh đủ, chi phí tuyên truyền, giải quyết hậu quả, ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm... sẽ cũng là một con số không nhỏ. Vậy ai cũng sẽ đảm bảo vấn đề này? Nên nhớ rằng, rất nhiều nghề để làm, những người phụ nữ đó đã tự chọn cho mình con đường đó thì không thể lên án xã hội. Hiện tại, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều vấn đề, tốn phí cho những việc không đâu như vậy thì thật không đáng. Tập trung tính toán làm kinh tế làm sao cho giỏi kia kìa.
TRẦN HUY TÙNG (thietke...@yahoo.com)
Theo tôi nên chuyển sang kiểm soát thay vì chống và cấm như hiện nay.
A HA (aha...@yahoo.com)
Cấp cho mỗi em một thẻ hành nghề để quản lý. Phạt nặng các em làm "chui" để răn đe. Đóng cửa tất cả các quán mại dâm trá hình dưới mọi hình thức. Đảm bảo nạn mại dâm sẽ giảm, cơ quan chức năng bớt đau đầu.
NGUYEN CHI HUNG (chihung...@yahoo.com)
Tôi cũng đồng quan điểm với bài viết "Mại dâm - vẫn cấm hay thừa nhận?- Bài 1: Bắt khó, dẹp không xuể!". Chỉ vì nặng về phong tục, tập quán của người Việt Nam nên vấn đề này không dám công khai, nhưng trên thực tế đã diễn ra và có chiều hướng gia tăng không kiểm soát nổi.
VAN TROI (mat_troi...@rocketmail.com)
Các nước văn minh như Pháp, Anh, Mỹ Thụy Sĩ, Úc... đều có nhà thổ công khai, vì đây là một nhu cầu của con người. Dịch vụ này được hợp thức hóa, là một ngành nghề có đóng môn bài và đóng thuế hẳn hoi, có theo dõi, kiểm tra sức khỏe gái mại dâm...
Ở Việt Nam thì không công nhận cà cấm nghề này. Nhưng bây giờ, từ thành thị tới tận nông thôn đều có mại dâm. Chỉ nói riêng về lây lan bệnh tật cũng hết sức nguy hiểm cho cộng đồng. Nên hãy công nhận mại dâm là một ngành nghề.
THANH NHIEN (...thanhnhien@yahoo.com)
Tôi thấy chúng ta nên lập "khu đèn đỏ" để kiểm soát như CHLB Đức chẳng hạn. Tôi được biết tại Đức hầu hết các thành phố lớn đều có "khu đèn đỏ" để phục vụ những ai có nhu cầu, có giấy phép hành nghề và có chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đàng hoàng. Các cô cứ ngồi đợi nơi cửa sổ, ai có nhu cầu cứ tự nhiên. Nhưng hầu hết người Việt Nam chỉ đến đó cho biết chứ ít ai chịu mua hàng. Và thỉnh thoảng có người nhà bên Việt Nam sang tôi cũng dẫn tới đó xem cho biết, có sao đâu. Chứ càng cấm càng sinh ra nhiều tệ nạn.
NGUYEN TAI THUONG (thu...@yahoo.de)
Nghĩ cho cùng, thành lập các "khu đèn đỏ" có quản lý, có khám chữa bệnh như Thái Lan vẫn hơn để nó biến tướng hoành hành như hiện nay.
NGUYEN LE (lenguyen...@yahoo.com.vn)