Càng cấm mại dâm càng sinh sôi nảy nở và biến tướng

Nhu cầu sinh lý của con người là thiết thực, nếu cứ phải lén lút như hiện nay thì tệ nạn xã hội càng nhiều và nguy cơ lây nhiễm càng cao. Chi bằng chúng ta cứ thực hiện "khu đèn đỏ" để mọi người đến đó một càch hợp pháp và sẽ giảm đi nguy cơ ngoại tình.

Bạn đọc(bac...@yahoo.com.vn)

Bạn Nguyễn Thuận không nên chê đàn ông Việt ngu dại quá nặng lời. Gái Việt hám tiền thì đàn ông Việt có khôn đến mấy cũng không thể đem cái "trí khôn của ta đây" như chuyện cổ tích để mà níu kéo. Bạn không thấy hàng loạt gái Việt "vén quần" cho Đài Loan, Hàn Quốc xem mông má trước khi cưới hay sao?

PHAN VIỆT TƯỜNG (vietttuong...@yahoo.com)

Cấm hay mở cho mại dâm cũng không quá nghiêng theo đạo đức mà phải nhìn nhận thực tế tình hình. Có như vậy mới đưa ra giải pháp vẹn toàn, tôi cũng là thế hệ già (50 tuổi) nhưng không quá khắc khe.

CHÂU (dung...@gmail.com)

Việc thiếu thốn tình dục của nam giới rất khó kiểm soát. Theo tôi việc kinh doanh mại dâm nên đưa vào quản lý và không nên cấm. Nên nhìn nhận nghe nói đến việc này ai cũng thích. Các nước phương Tây khi sang du lịch tại Việt Nam họ cũng muốn "thử" cho biết con gái châu Á như thế nào.

CHAN (...chan@yahoo.com)

Phải thẳng thắn nhìn nhận là mọi vấn đề liên quan đến tình dục có trả tiền xuất phát từ khó khăn kinh tế, một cách mưu sinh cho bản thân (và có thể giúp đỡ gia đình nữa) trong một giai đoạn nhất định của một đời người mà thôi. Họ dám chấp nhận mọi nguy hiểm về sức khỏe, thanh danh... có nghĩa là họ có một nhu cầu chính đáng cho họ, nhưng bị người khác lên án đủ mọi mặt. Khi phải làm nghề nghiệp này, họ nào có vui sướng hãnh diện gì đâu, nhiều khi là bước đường cùng, chẳng qua là họ chọn một cách thức kiếm tiền mà họ cảm thấy phù hợp cho họ, một cách tự cứu lấy mình thực tế nhất.

Thực tế của xã hội ngày nay, cho dẫu còn đau thương, còn chưa được như ý nguyện, còn nhức nhối nhiều mặt... nhưng chúng ta phải bình tĩnh nhìn thẳng vào sự thật để có một đáp án khả dĩ được sự đồng thuận của xã hội.

DO NAM (donam...@yahoo.com)

Nên coi việc đó như là thức ăn nước uống hàng ngày.

DANG MAI (dmai...@yahoo.com)

Tệ nạn mại dâm vẫn đang cực kỳ phổ biến và biến tướng theo những chiều hướng phức tạp hơn. Cho phép thành lập "khu đèn đỏ" cũng là một giải pháp chứ ta không nên coi đó là "một sự suy đồi đạo đức". Nếu nó là một sự suy đồi đạo đức thì có lẽ hiện giờ cũng đã "suy đồi" rồi chứ không phải là điều gì mới mẻ nữa. Mỗi một thời kỳ đều có những đặc điểm riêng của mình mà không một nhà lý luận nào có thể bao quát hết. Thời kỳ chiến tranh ta đâu phải đấu tranh với vấn đề ma túy và mại dâm. Ta nên nhìn vào thực tại và tương lai để đưa ra những quyết sách hợp lý hơn.

VNT (...nt@yahoo.com)

Tôi muốn hỏi anh nào viết cái bài "Cả chuyện nên hợp pháp hóa trai bán dâm mà cũng bàn được ư?" .Nếu hiểu theo ý của anh thì vẫn tiếp tục tìm và chặn những người bán dâm như trước đây sao? Còn những vấn đề về bệnh dịch vẫn tiếp tục lan tràn anh nghĩ sao? Nhiều người sẽ nghĩ anh là tuýp người cổ hủ. Mình phải nên học tập các nước phát triển.

BÙI VIỆT ANH (...center_vn@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm