Cần Thơ: 1 quận có 2 cặp song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũ

(PLO)- Nhận thức trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc và mong muốn được rèn luyện bản thân, 2 cặp song sinh ở quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ đã làm đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày mai (9-2) đồng loạt 12 tỉnh thành ở Miền Tây, trong đó có TP Cần Thơ sẽ tiến hành Lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thời điểm này, các tân binh đã sẵn sàng hành trang lên đường nhập ngũ. Đang động viên 2 con trai song sinh Lê Phát Lộc và Lê Phát Thọ (19 tuổi) an tâm đi làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc, ông Lê Tấn Phát (43 tuổi, ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt) cho biết vợ chồng ông chỉ có cặp song sinh này.

Mặc dù gia đình không khá giả nhưng với mong muốn con được rèn luyện trở thành một người bản lĩnh, tự tin, một công dân tốt nên khi con vừa đủ tuổi vợ chồng ông đã động viên con tình nguyện tham gia.

song sinh nhập ngũ

Ban chỉ huy quân sự phường Thuận An đến động viên gia đình anh Lê Tấn Phát có 2 con trai song sinh tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh: HD

song sinh nhập ngũ

Vợ chồng ông Lê Tấn Phát giúp 2 con chỉnh trang quân phục lên đường nhập ngũ.

song sinh nhập ngũ

Cặp song sinh Lê Phát Lộc và Lê Phát Thọ tạm biệt cha mẹ lên đường thực hiện trách nhiệm với Tổ quốc. Ảnh: HD

“Tham gia nghĩa vụ quân sự tức các con làm tròn trách nhiệm với đất nước. Trong môi trường quân đội các con sẽ được rèn luyện một cách nghiêm khắc, kỉ luật, sau này khi trở về sẽ là người có ích cho gia đình, xã hội nên vợ chồng tôi rất yên tâm” - ông Phát chia sẻ.

Nói về việc tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự của 2 anh em, Lộc cho biết ban đầu chỉ có em trúng tuyển nhưng do trước nay 2 anh em đều có nhau nên sau đó cả 2 đã xin phép gia đình viết đơn tình nguyện cùng lên đường nhập ngũ.

Ngoài cặp song sinh Lộc - Thọ, trên địa bàn quận Thốt Nốt còn có một cặp song sinh khác cũng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quận sự.

Cũng như cặp song sinh trên, ngoài trách nhiệm công dân, mong muốn được rèn luyện bản thân, cặp song sinh Phan Ngọc Thái và Phan Ngọc Nguyên (19 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) tình nguyện nhập ngũ là vì muốn hoàn thành ước mơ của cha.

“Chúng em luôn có ước ao trở thành người chiến sĩ nơi hải đảo. Đồng thời cũng mong muốn sau khi xuất ngũ về quê có được một nghề nghiệp ổn định để đỡ đần cha mẹ” – Thái tâm sự.

song sinh nhập ngũ

Ông Phan Ngọc Dũng tâm sự, động viên và dặn dò 2 con trai sinh đôi Phan Ngọc Thái và Phan Ngọc Nguyên trước ngày giao nhận quân. Ảnh: HD

“Khi còn trẻ tôi cũng ước ao được đi bộ đội nhưng không trúng tuyển. Nay hai đứa con tôi được đi coi như giúp cha thực hiện ước mơ còn dang dở, nhưng cao hơn đó là làm tròn trách nhiệm công dân đối với đất nước” - ông Phan Ngọc Dũng (54 tuổi, cha cặp tân binh) nói trong niềm vui.

Năm 2023, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ có 1.855 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 1.350 chỉ tiêu thuộc Bộ Quốc phòng được phân bổ cho các đơn vị: Vùng V Hải quân, Sư đoàn PK367, Sư đoàn KQ370, Sư đoàn 330, Lữ PPK226, Lữ TT29, Bộ chỉ huy quân sự thành phố.

Còn lại 505 chỉ tiêu thuộc Bộ Công an được phân bổ cho các đơn vị: Công an thành phố và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm