Cần Thơ: 5 tháng phạt vi phạm giao thông hơn 18 tỉ đồng

Ngày 26-5, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ đã có báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2020.

Cảnh sát giao thông TP Cần Thơ thực hiện đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo đó, liên quan đến công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT đường bộ, lực lượng CSGT và thanh tra giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát được hơn 2.500 trường hợp, lập biên bản hơn 3.100 trường hợp và ra quyết định xử phạt hơn 2.500 trường hợp với số tiền gần 3 tỉ đồng.

Như vậy năm tháng đầu năm 2020, tổng số tuần tra được hơn 13.500 cuộc, lập biên bản hơn 17.800 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 15.000 trường hợp với số tiền hơn 18 tỉ đồng, tạm giữ hơn 2.800 phương tiện, tước giấy phép lái xe hơn 2.000 trường hợp.

Về công tác đăng ký mới phương tiện có gần 2.000 xe (trong đó, 183 xe ô tô, còn lại là xe máy). So với cùng kỳ năm 2019, số phương tiện đăng ký mới giảm gần 3.000 phương tiện.

Tai nạn giao thông (TNGT) trong tháng 5-2020 (tính từ ngày 15-4 đến ngày 14-5) trên địa bàn TP xảy ra 10 vụ, làm chết 10 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tăng 4 vụ, số người chết tăng 4 nười.

Toàn bộ số vụ TNGT trong tháng 5 đều thuộc giao thông đường bộ. Các vụ TNGT này xảy ra ở bảy quận, huyện (hai quận Bình Thủy và Thốt Nốt không có). Hai địa phương có số vụ nhiều nhất là quận Cái Răng (3 vụ), và quận Ô Môn (2 vụ)

Tình hình TNGT 5 tháng đầu năm 2020, tính từ ngày 15-12-2019 đến 14-5-2020, trên địa bàn TP xảy ra 29 vụ TNGT làm chết 29 người, 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 15 vụ, số người chết giảm 17 người, số người bị thương giảm 11 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm