Cần Thơ cải tạo 1 nút giao trên đường Quang Trung để đảm bảo ATGT

Ngày 18-10, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ chính thức đưa vào hoạt động hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Quang Trung với đường Lý Thái Tổ (thuộc địa bàn quận Cái Răng).

Theo ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP, đường Quang Trung là một trong những trục chính, là cửa ngõ vào TP nên có nhiều phương tiện và người lưu thông. 

Ban ATGT TP đã triển lắp đặt hai giá long môn trên đường Quang Trung, đồng thời lắp đặt một trụ đèn tín hiệu trên đường Lý Thái Tổ. Ảnh: CHÂU ANH

Cạnh đó, khi công trình nâng cấp và mở rộng cầu Quang Trung chính thức khánh thành đưa vào khai thác từ đầu năm 2021 mật độ lưu thông càng gia tăng đột biến. Đó là nguyên nhân khiến tình trạng mất an toàn giao thông, xung đột giao thông tại điểm giao giữa các tuyến đường thuộc khu dân cư Hưng Phú 1 với đường Quang Trung, đặc biệt là tại nút giao đường Quang Trung với đường Lý Thái Tổ.

Từ đó Ban ATGT TP đã triển lắp đặt hai giá long môn trên đường Quang Trung, đồng thời lắp đặt một trụ đèn tín hiệu trên đường Lý Thái Tổ. Cạnh đó, bố trí lại các vạch sơn kẻ đường và hệ thống biển báo giao thông, biển hướng dẫn phương tiện di chuyển theo làn đường từ xa.

Tại nút giao này, Ban cũng bố trí một làn đường riêng dành cho phương tiện đi từ đường Quang Trung để rẽ trái vào đường Lý Thái Tổ để khắc phục được tình trạng xung đột giao thông.

Qua hoạt động thử nghiệm, Ban ATGT TP đánh giá tình trạng xung đột giao thông tại nút giao đã được khắc phục. Ảnh: CHÂU ANH

“Tổng kinh phí thực hiện cải tạo nút giao hơn 1,1 tỉ đồng. Sau hơn 10 ngày đưa vào khai thác thử nghiệm để có những điều chỉnh cho hợp lý với thực tế, qua quan sát chúng tôi thấy việc lưu thông của người dân được thuận lợi và an toàn hơn, tình trạng xung đột giao thông, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao cơ bản đã được khắc phục”- ông Ngoan nhận xét.

Chánh Văn phòng ban ATGT TP cũng đề nghị người tham gia giao thông phải tuân thủ tuyệt đối về tín hiệu đèn, chú ý quan sát, giảm tốc độ khi lưu thông qua nút giao này.

Trước đó, tháng 3-2021 cùng trên tuyến đường này, Ban ATGT TP đã yêu cầu triển khai đóng khoảng giãn tại điểm giao đường Quang Trung với trục A2 của khu dân cư Hưng Phú 1.

Cạnh đó, cần lắp biển báo cấm ô tô tải trên 3,5 tấn và ô tô khách trên 16 chỗ tại điểm đầu cầu Quang Trung thuộc địa bàn quận Ninh Kiều. Đồng thời, thay thế nội dung bảng hướng dẫn, thông báo cấm xe tải trên 3,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ qua cầu Quang Trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm