Cần Thơ: Người dân lo đón Tết với những công trình ngổn ngang

(PLO)- Người dân sống ở trung tâm quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bày tỏ lo lắng vì Tết Nguyên đán đang đến gần nhưng nhiều công trình đang thi công còn ngổn ngang, chưa có dấu hiệu hoàn thiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Còn chưa đầy một tháng là đã đến Tết Nguyên đán Quý Mão thế nhưng nhiều công trình thi công nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông tại nội ô Cần Thơ còn nham nhở khiến người dân lo lắng.

Ghi nhận trong ngày 31-12, ba tuyến đường ở quận Ninh Kiều là đường Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học, Nam Kỳ Khởi Nghĩa còn ngổn ngang do đang thi công. Thậm chí, đơn vị thi công không hề lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn.

Ghi nhận trong ngày 31-12, ba tuyến đường ở quận Ninh Kiều là đường Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học, Nam Kỳ Khởi Nghĩa còn ngổn ngang do đang thi công. Thậm chí, đơn vị thi công không hề lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn.

Nhiều nơi, thi công không đảm bảo an toàn, phương tiện thi công vô tư lưu thông cùng phương tiện của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nhiều nơi, thi công không đảm bảo an toàn, phương tiện thi công vô tư lưu thông cùng phương tiện của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nhiều người dân sống trên các tuyến đường có công trình đang thi công ngán ngẩm kể nhiều tháng nay họ phải sống cùng cảnh bụi bặm. Đáng nói, các tuyến đang thi công là các trục đường chính chính của Cần Thơ dẫn đến bến Ninh Kiều.

Nhiều người dân sống trên các tuyến đường có công trình đang thi công ngán ngẩm kể nhiều tháng nay họ phải sống cùng cảnh bụi bặm. Đáng nói, các tuyến đang thi công là các trục đường chính chính của Cần Thơ dẫn đến bến Ninh Kiều.

Ông LVK, một người dân ở quận Ninh Kiều, chia sẻ việc thi công trên các tuyến này đang làm cản trở giao thông, dễ té ngã. Ông K. cũng cho rằng các đơn vị thi công tổ chức chưa khoa học, nên hoàn thành từng đoạn rồi làm đoạn khác thay vì đào khắp nơi như hiện nay.

Ông LVK, một người dân ở quận Ninh Kiều, chia sẻ việc thi công trên các tuyến này đang làm cản trở giao thông, dễ té ngã. Ông K. cũng cho rằng các đơn vị thi công tổ chức chưa khoa học, nên hoàn thành từng đoạn rồi làm đoạn khác thay vì đào khắp nơi như hiện nay.

“Hôm nay đào chỗ này một chút, ngày mai đào chỗ kia một chút rồi hôm sau quay lại chỗ này đào tiếp, làm bụi bay mù mịt rồi lại tưới nước gây bẩn. Thi công mấy tháng rồi đó, tiến độ hình như quá chậm. Tết lại đến nơi rồi, chẳng biết có trả lại mặt bằng kịp hay không” - bà LTMT, một người dân ở quận Ninh Kiều, nói.

“Hôm nay đào chỗ này một chút, ngày mai đào chỗ kia một chút rồi hôm sau quay lại chỗ này đào tiếp, làm bụi bay mù mịt rồi lại tưới nước gây bẩn. Thi công mấy tháng rồi đó, tiến độ hình như quá chậm. Tết lại đến nơi rồi, chẳng biết có trả lại mặt bằng kịp hay không” - bà LTMT, một người dân ở quận Ninh Kiều, nói.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, trong kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, Sở đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn trả mặt bằng, tái lập mặt đường để cho người dân đi lại được thuận lợi.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, trong kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, Sở đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn trả mặt bằng, tái lập mặt đường để cho người dân đi lại được thuận lợi.

“Chúng tôi đã có chương trình làm việc lại với Ban ODA, các Ban Quản lý dự án đang triển khai công tác đào đường, lắp đặt vỉa hè trên những tuyến đường chính của trung tâm TP Cần Thơ. Chúng tôi sẽ yêu cầu trả lời đến thời điểm nào thì tạm dừng thi công, hoàn trả mặt bằng. Trường hợp các đơn vị thi công không triển khai thực hiện thì chúng tôi sẽ xử phạt theo quy định” - Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết.

“Chúng tôi đã có chương trình làm việc lại với Ban ODA, các Ban Quản lý dự án đang triển khai công tác đào đường, lắp đặt vỉa hè trên những tuyến đường chính của trung tâm TP Cần Thơ. Chúng tôi sẽ yêu cầu trả lời đến thời điểm nào thì tạm dừng thi công, hoàn trả mặt bằng. Trường hợp các đơn vị thi công không triển khai thực hiện thì chúng tôi sẽ xử phạt theo quy định” - Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm