Cần Thơ: người mua ve chai, hàng rong... hoạt động trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Công văn số 4111 của UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, từ 0 giờ ngày 24-9, Cần Thơ thực hiện theo Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn TP trừ 9 phường ở Ninh Kiều và Cái Răng.

Nhiều cửa hàng vẫn giăng dây để giữ khoảng cách an toàn với người mua hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên PLOsáng 25-9, trên địa bàn quận Bình Thủy hàng quán đã mở cửa nhiều hơn, người dân cũng đi lại nhiều hơn. Một số quán cà phê mở cửa có lác đác người ngồi.

Các quán bán đồ ăn, thực phẩm, tạp hóa vẫn thực hiện giăng dây giữ khoảng cách với người mua hàng. Tiệm sửa xe mở cửa với khá nhiều khách hàng tới làm dịch vụ. Trong đó, đáng chú ý là người mua ve chai, người bán hàng rong đã bắt đầu ra đường mưu sinh trở lại.

Tuy nhiên, hầu như các chốt kiểm soát vẫn giữ nguyên, có chốt vẫn cử lực lượng chức năng trực, có chốt nằm án ngữ giữa đường không có người trực.

Nhiều tuyến hẻm giăng dây hoặc rào chắn giữ vùng xanh cũng vẫn để nguyên, chưa tạo thuận lợi cho người dân di chuyển.

Một chốt kiểm soát vẫn còn người trực để kiểm soát người từ nơi còn thực hiện theo Chỉ thị 16 vào khu dân cư.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy Trần Thanh Bình cho biết, các chốt kiểm soát vẫn giữ để kiểm soát người ở khu vực còn thực hiện theo Chỉ thị 16 đi vào địa bàn.

Với những chốt không còn người trực không đảm bảo mỹ quan, gây cản trở giao thông ông Bình cho biết sẽ cho lực lượng kiểm tra lại.

Cũng theo ông Bình, đối với các hàng quán ăn uống, quận khuyến khích người dân bán mang về. Trong thời gian này, quận vẫn có lực lượng đi nhắc nhở để người dân thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi lại trên địa bàn quận Bình Thủy sáng 25-9:

Người mua-bán ve chai đã hoạt động lại.

Một người bán hàng rong đang chạy xe trên đường.

Người bán bong bóng và đồ chơi trẻ em cũng đi bán hàng trở lại.

Đường Bùi Hữu Nghĩa dẫn vào chợ Bình Thủy - phường Bình Thủy sáng 25-9.

Một chốt kiểm soát bỏ không ngổn ngang nhà bạt, bàn ghế trên đường Trần Quang Diệu.

Một tiệm sửa xe cũng mở cửa lại đón khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm