Cần Thơ: Trung bình mỗi tháng có 6 người tử vong vì TNGT

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ, tính từ ngày 15-12-2019 đến ngày 12-8-2020, trên địa bàn TP xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 47 người chết và sáu người bị thương.

Trong đó, TNGT đường bộ là 44 vụ, làm 45 người chết và sáu người bị thương, hai vụ TNGT đường thủy làm chết hai người.

Từ ngày 6-8 đến ngày 12-8, qua tuần tra, kiểm soát, lựa lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 818 trường hợp với tổng số tiền hơn 955 triệu đồng. Ảnh: BT

Chỉ tính riêng từ ngày 6-8 đến ngày 12-8, toàn TP xảy ra ba vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết bốn người.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 7-8, trên tuyến Tỉnh lộ 922 (đoạn thuộc xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) đã xảy ra vụ TNGT làm hai người tử vong. Thông tin ban đầu, xe mô tô BKS 65H1-383.47 do chị TTG (26 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ quận Ô Môn đến huyện Thới Lai.

Đến đoạn đường trên thì va chạm với xe mô tô BKS 67V5-8860 do một nam thanh niên chưa xác định được danh tính, điều khiển phương tiện theo hướng ngượi lại. Hậu quả vụ tai nạn làm nam thanh niên và chị TTG tử vong.

Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 8-8 trên tuyến Quốc lộ 80. Vào thời điểm trên, anh NXS (42 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) điều khiển xe mô tô hướng từ Kiên Giang về Cần Thơ thì xảy ra TNGT với xe ô tô đang đậu cập lề đường. Hậu quả vụ TNGT làm anh S. tử vong.

Vụ thứ ba xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày 10-8, tại dốc cầu cồn Ấu (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh PHMH (35 tuổi, quê quán tỉnh Thái Bình), điều khiển xe mô tô biển số 65B9-919.37 lưu thông hướng từ phường Hưng Phú về cầu Cần Thơ. Đến địa điểm trên thì va chạm với xe ô tô tải điều khiến đi cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ TNGT làm anh H. tử vong.

Trong tuần, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã tổ chức tuần tra kiểm soát được 721 cuộc. Qua đó, lập biên bản 1.116 trường họp vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 818 trường hợp với tổng số tiền hơn 955 triệu đồng. Tạm giữ 167 phương tiện và tước 140 giấy phép lái xe các loại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm