Vòng 33 Premier League:

Căng thẳng derby London, Liverpool ngư ông đắc lợi?

Vòng 33 Premier League tiếp tục là màn cạnh tranh giữa các “ông lớn” để tranh vị trí Top 4, cụ thể ở đây là Chelsea, Liverpool và West Ham. Ở vòng đấu trước, cả Chelsea, Liverpool đều hòa, còn West Ham để thua Newcastle với tỷ số 2-3, cho nên Chelsea vẫn may mắn nắm vị trí thứ tư với 55 điểm do hơn West Ham hiệu số.

Tại vòng 33, chắc chắn các đội bóng đang cạnh tranh sẽ không để sẩy chân khi mùa giải Premier League đang bước vào giai đoạn nước rút. Tại vòng đấu này Liverpool sẽ tiếp đón Newcastle trên sân nhà Anfield. Ở trận lượt đi Liverpool để Newcastle cầm hoà với tỷ số 0-0, Newcasle có thể nói là đội bóng rất có duyên với “The Kop".

Liverpool đang chịu nhiều áp lực khi HLV Klopp đặt mục tiêu thắng hết các trận còn lại của mùa giải. Ảnh: Getty Images. 

Trong 24 lần tiếp đón Newcastle trên sân nhà Anfield, Liverpool đã bất bại 24 trận, với 20 chiến thắng và 4 trận hoà. Tuy nhiên “Chích Choè” có phong độ đang lên, thầy trò HLV Steve Bruce đang hướng đến mục tiêu giành được 3 trận thắng liên tiếp. Lần cuối Newcastle đạt được 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League là từ  tháng 11 năm 2018. 

Hành quân đến Anfield, Newcastle thiếu vắng hai trung vệ là Schar và Lascelles nhưng các chân sút trên hàng công của đội khách vẫn còn đủ.

Chủ nhà Liverpool quyết tâm giành chiến thắng tất cả các trận còn lại của mùa giải để đạt được mục tiêu Top 4. Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về thầy trò Jurgen Klopp khi bất bại trong 5 trận gần nhất đối đầu với 4 chiến thắng và 1 trận hoà.  Liệu Newcastle có thể có điểm rời Anfield?

Ở lượt đi, Newcastle đã cầm chân thành công Liverpool với tỷ số 0-0. Ảnh: Reuters. 

Ở trận đấu khác, Chelsea sẽ quyết đấu với West Ham trong trận derby thành London để xác định ai sẽ là nắm giữ vị trí thứ tư, khi mà hiện tại cả hai đang có cùng điểm số. Đến chơi trên sân London Stadium của West Ham, Chelsea chắc chắn sẽ phải dè chừng khi thầy trò David Moyes đang có phong độ rất cao trên sân nhà. 

West Ham-Chelsea sẽ đối đầu trực tiếp để tranh Top 4. Ảnh: AP. 

Hiện tại, West Ham đang là đội xếp thứ hai về thành tích đạt được nhiều điểm khi đá trên sân nhà với 31 điểm, đội đang đạt được thành tích cao nhất là Man. City với 38 điểm. Ngoài mục tiêu giành vị trí thứ tư, West Ham đang muốn lập lại lịch sử giành trận thắng thứ 10 trên sân nhà, lần gần nhất West Ham đạt được con số này là mùa giải năm 2001/2002 với 12 trận thắng. 

Sau khi thắng West Ham 3-0 ở trận lượt đi, thầy trò Tuchel đặt mục tiêu "ăn đúp" đối thủ ở mùa giải năm nay. Ảnh: Reuters. 

Bên kia chiến tuyến, Chelsea sau giành chiến thắng với tỷ số 3-0 ở trận lượt đi, thì “The Blues” đang muốn giành trọn 3 điểm, để đạt mục tiêu 8 mùa giải đánh bại West Ham ở cả hai lượt trận tại Premier League. Các đội từng bị Chelsea đánh bại cả hai lượt trận nhiều nhất trong một mùa giải gồm: Man. City (10 lần), Sunderland và Tottenham ( 8 lần). 

Tottenham đang hụt hơi trong cuộc đua Top 4. 

Xét về thành tích đối đầu 5 trận gần nhất tại Premier League giữa Chelsea và West Ham, “The Blues” đang lấn lướt với 3 chiến thắng, 1 trận hoà và để thua 1 trận. Có thể thấy đây là trận đấu đáng xem, khi Chelsea và West Ham đang cạnh tranh Top 4 cũng như cả hai đội đều có được mục đích riêng để giành chiến thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm