Cảnh báo nguy cơ ô nhiễm sau vụ cháy Rạng Đông

Tối 30-8, nguồn tin từ Bộ TN&MT cho hay ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại kho hàng của Công ty Rạng Đông, bộ này đã đề nghị UBND TP Hà Nội báo cáo về vụ việc. Cùng với đó, bộ trưởng Bộ TN&MT đã giao Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc phối hợp với Sở TN&MT TP Hà Nội rà soát, đánh giá hiện trạng môi trường để có những khuyến cáo đối với người dân sau vụ cháy.

Thận trọng khi dùng nước

Theo Bộ TN&MT, mặc dù số liệu quan trắc không khí quanh khu vực xảy ra đám cháy không ghi nhận sự bất thường do Hà Nội xuất hiện mưa lớn những ngày qua, tuy nhiên vẫn có lo ngại ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm. Theo đó, Bộ TN&MT khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng nguồn nước mặt trong khu vực này để sinh hoạt và ăn uống.

Đại diện Bộ TN&MT cho biết đang tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, TP Hà Nội đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng, mức độ ô nhiễm hóa chất nếu có để sớm đưa ra cảnh báo kịp thời cho cư dân quanh khu vực đám cháy. Đồng thời, Bộ TN&MT trấn an người dân quanh khu vực đám cháy cần hết sức bình tĩnh, làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng một cách khoa học, bài bản để tránh những rủi ro không đáng có.

Chiều cùng ngày, UBND quận Thanh Xuân cũng đưa ra thông cáo về vụ cháy. Theo đó UBND quận Thanh Xuân cho hay các số liệu quan trắc nhanh mẫu không khí, nguồn nước, đất, bụi… tính đến 15 giờ 20 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở TN&MT TP Hà Nội) cho thấy “ở mức độ bình thường”. Các số liệu test nhanh chỉ số về thủy ngân, chì, kim loại nặng quanh khu vực cháy cũng đảm bảo mức độ an toàn đối với người dân. Hiện các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục phân tích các mẫu kiểm nghiệm về môi trường quanh khu vực đám cháy để kịp thời đưa ra cảnh báo nếu có.

Người dân ở khu vực cháy Công ty Rạng Đông lo lắng về nguy cơ ô nhiễm môi trường. Ảnh: TRỌNG PHÚ

BV Bạch Mai thông tin về nguy cơ nhiễm độc

Chiều 30-8, BV Bạch Mai đã có buổi gặp mặt báo chí để thông tin về các nguy cơ nhiễm độc thủy ngân. Chủ trì là BS Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai.

Theo đó, BS Nguyên cho biết khi xảy ra hiện tượng này, phía bệnh viện đã tìm kênh tiếp xúc liên lạc với các đơn vị chuyên môn, nhà máy nhưng các đơn vị đang rất bận nên không có thông tin chính thức về mối nguy cơ ngay tại hiện trường.

“Hôm nay tại Trung tâm Chống độc - BV Bạch Mai có 10 phóng viên và hai người dân ở gần đó đến khám, kiểm tra. Những người này đều cho biết họ đến gần vụ cháy, tham gia một phần công tác cứu hộ tại chỗ và ghi nhận tình hình tại vụ cháy. Triệu chứng ban đầu là đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi” - BS Nguyên cho biết.

Qua kiểm tra, các bệnh nhân có trạng thái ổn định, khám lâm sàng chưa có dấu hiệu đặc biệt. Các bệnh nhân đang lo bị nhiễm độc thủy ngân thì bên xét nghiệm vẫn đang cố gắng để có kết quả sớm nhất trong đêm vì đây là xét nghiệm khó, mất thời gian. Sau kết quả xét nghiệm này sẽ tính toán nguy cơ tiếp.

Thông tin thêm, người phụ trách Trung tâm Chống độc cho biết trong vụ cháy này có các nguy cơ của một vụ cháy thông thường như hít phải khói. Ngoài ra, còn có nguy cơ tác nhân tùy theo hiện trường đặc thù như ngộ độc khí CO, hơi nóng gây bỏng, thủy ngân… Tuy nhiên, cho đến nay yếu tố nhiễm độc thủy ngân vẫn cần suy luận, theo dõi.

“Thông thường trong trường hợp thời tiết nóng, ở nhiệt độ cao, cháy, thủy ngân sẽ bốc hơi và đi vào trong không khí dưới nhiều dạng khác nhau gây ra nguy cơ với người hít. Nguy cơ ngộ độc phụ thuộc nhiều yếu tố. Nồng độ thủy ngân cao, vùng đó không gian khép kín, ít thông gió thì tích tụ nhiều khiến hơi độc thủy ngân nhiều. Thứ hai, thời gian tiếp xúc, ai ở trong môi trường đó càng dài, càng lâu thì có nguy cơ nhiều” - BS Nguyên nói.

BS Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo những người có nguy cơ cao nên đi kiểm tra sau vụ cháy Công ty Rạng Đông là những người tham gia chữa cháy, hít phải hơi nóng như cứu hỏa, công nhân và người dân chạy vào môi trường đó. Những người có biểu hiện bất thường, khó chịu như khó thở, ho, tức ngực, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, choáng váng, tê chân tay, lẫn… Những người ở xa, không hít phải hơi nóng thì nguy cơ sẽ thấp hơn. Vì vậy không phải nhất thiết đi kiểm tra một lúc, có thể kiểm tra ở bệnh viện quận, huyện…

Thu hồi văn bản khuyến cáo người dân

Ngày 29-8, liên quan đến vụ hỏa hoạn tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, UBND phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) có văn bản thông báo người dân lưu ý không tiêu thụ các loại rau, hoa quả, gia cầm, cá, heo... trong bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày. Sau đó, chủ tịch UBND phường Hạ Đình đã có quyết định thu hồi văn bản khuyến cáo trên do ban hành không đúng thẩm quyền và không đủ cơ sở. Sở TN&MT TP đã cử tổ công tác xuống hiện trường khu vực cháy để quan trắc các thông số về môi trường. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm