Cảnh sát khống chế kẻ vô cớ chém hàng xóm rồi cố thủ

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ Lê Trọng Nghĩa (42 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Anh H. bị tấn công một cách vô cớ từ người hàng xóm. Ảnh NT.

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 27-2, anh Đào Duy H. (32 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) chạy xe máy chở vợ và con về nhà.

Nghĩa lúc này ở nhà đối diện bất ngờ cầm theo hung khí lao ra tấn công, đâm chém khiến anh H. bị thương. 

Nạn nhân sau đó hô hoán, kêu cứu người xung quanh giúp đỡ. Nghĩa sau đó chạy vào nhà cố thủ, cầm dao đe dọa tất cả những ai muốn vào bên trong.

“Tôi mới dừng xe, chuẩn bị đỡ vợ hiện đang mang bầu xuống thì anh ta xông tới đâm chém. Tôi phải lấy tay gạt ra và che cho vợ con” – anh H. nói.

Cảnh sát khống chế đưa người đàn ông tấn công hàng xóm về trụ sở. Ảnh NT.

Cảnh sát sau đó có mặt vận động Nghĩa ra bên ngoài nhưng bất thành. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, cảnh sát cơ động được huy động tới hiện trường.

Lực lượng chuyên nghiệp với nón và giáp bảo hộ ập vào khống chế Nghĩa trong vòng vài giây. Người đàn ông được đưa về trụ sở Công an xã Đông Thạnh kiểm tra ma túy và lấy lời khai.

Tai cơ quan công an, Nghĩa chống đối, không khai nhận gì. Khi kiểm tra ma túy thì người này cho kết quả âm tính.

Theo người dân, thời gian gần đây Nghĩa có biểu hiện bất thường, hay quậy phá, chạy xe nẹt pô và tấn công một cách vô cớ những người hàng xóm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm