Cảnh sát nổ súng trấn áp nhóm thanh niên chống đối, đập phá xe công an

(PLO)- Thấy cảnh sát, nhóm thanh niên dùng kiếm, dao tự chế, súng chống trả quyết liệt, rồi đập phá xe máy của lực lượng công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20- 2, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự 14 nghi can (tuổi từ 17 đến 24, cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, ngày 3-2 VĐS (24 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) có mượn một chiếc xe máy của H (23 tuổi) rồi mang đi cầm cố nên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, H kể lại sự việc cho đồng bọn biết và hẹn giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh niên bị công an bắt khẩn cấp. Ảnh: CACC.

Nhóm thanh niên bị công an bắt khẩn cấp. Ảnh: CACC.

Lúc này S cùng đồng bọn kéo đồng bọn đến nhà bạn H ở phường Tân Biên. H lấy dao tự chế phóng trúng vào 2 chân của một người trong nhóm của S phải đưa đi viện cấp cứu.

Khuya cùng ngày, nhóm H và nhóm S tiếp tục hẹn đánh nhau ở gần một Giáo xứ (phường Tân Biên). S đã rủ 20 tên đồng bọn mang súng, dao tự chế, kiếm rồi cà xuống đường và chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng thị uy khiến nhóm và đập phá cửa nhà đồng bọn của H.

Đang trong lúc đập phá, S nhận được tin nhắn từ đồng bọn của H rủ đến khu vườn rau phường Tân Biên đánh nhau. Nhóm S liền kéo đến thì bị công an phường Tân Biên truy bắt. Lúc này, S kích động đồng bọn dùng kiếm, dao tự chế, súng chống trả quyết liệt, rồi đập phá xe máy của lực lượng công an. Thấy vậy lực lượng công an buộc phải nổ súng, xịt hơi cay trấn áp.

Khẩu súng công an thu giữ của nhóm thanh niên. Ảnh: CACC.

Khẩu súng công an thu giữ của nhóm thanh niên. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Tp.Biên Hòa tiến hành xác minh, truy bắt nhanh các đối tượng. Đến ngày 20-2, công an đã bắt khẩn cấp được 14 người, thu giữ 4 khẩu súng, nhiều vỏ đạn, điện thoại di động.

Hiện, S và một số tên đồng bọn đang bỏ trốn nên Công an đang ráo riết xác minh, truy bắt nên kêu gọi các đối tượng ra đầu thú sớm để được hưởng sự khoan hồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm