Cảnh sát Thái Lan yêu cầu bắt giữ lãnh đạo phe áo đỏ

Cảnh sát Thái Lan sẽ yêu cầu Tòa án Chiang Mai chấp thuận lệnh bắt giữ ông Petchawat Wattanapongsirikul, một thành viên nòng cốt của Mặt trận Dân chủ chống độc tài của Thái Lan (phe áo đỏ) sau khi ông này có những lời lẽ đe dọa Thủ tướng nước này Abhisit Vejjajiva.

Theo ông Phairoj Sangphuwong - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Mai, cảnh sát đang thu thập bằng chứng về vụ việc này. Dự kiến, lệnh bắt giữ sẽ được đưa ra vào ngày 23-11.

Ông Petchawat trước đó đã phát biểu trên một đài phát thanh rằng ông Abhisit có thể bị giết trong một vụ tấn công bom xe khi ông tới thăm Chiang Mai vào ngày 29-11. Tuy nhiên, phe áo đỏ sau đó đã lên tiếng bảo vệ ông Petchawat, cho rằng ông này chỉ nói đùa và không có kế hoạch nào ám sát Thủ tướng.

Sau khi có những thông tin khả năng xảy ra bạo lực trong suốt chuyến thăm của ông Abhisti tới Chiang Mai vào tuần tới, các quan chức tại tỉnh này và Bộ Nội vụ Thái Lan đã kêu gọi người dân không tham gia vào cuộc tuần hành của phe áo đỏ.

Ngoài ra, tờ Nhân Dân Điện Tử đưa tin Tư lệnh quân đội Thái Lan, tướng Anupong Paojinda tuyên bố sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán nào với các nhóm phiến quân ly khai ở miền nam khi ông còn tại chức (đến tháng 9-2010).

Tại Pattani, tháp tùng Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban đi kiểm tra các dự án phát triển kinh tế, xã hội ở các tỉnh cực nam, tướng Anupong cho biết phiến quân phải bị đưa ra tòa xét xử, vì họ đã giết nhiều người vô tội. Quân đội tiếp tục đường lối cứng rắn để chấm dứt xung đột ở miền Nam.

Tướng Anupong đã phản bác ý kiến của Chủ tịch đảng Phưa Thai (đối lập), Tướng Chavalit Yongchaiyudh muốn thương lượng với các nhóm ly khai để kết thúc bạo lực; ân xá cho các chiến binh Hồi giáo tại ba tỉnh cực nam và đề xuất về “mô hình Pattani”. Ông khẳng định bạo lực miền nam là vấn đề nội bộ của Thái Lan, chỉ có thể được giải quyết bởi chính phủ ở Băng Cốc. Không có quốc gia nào, kể cả các thành viên viên ASEAN muốn làm môi giới đàm phán.

Kể từ khi bạo lực bùng phát ở miền nam Thái Lan, sáu năm trước đây, đã làm gần 4.000 người chết. Theo nguồn tin của Bộ chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa (ISOC), hiện có khoảng từ 8.000 đến 10.000 tay súng ly khai đang hoạt đông tại ba tỉnh cực nam giáp Malaysia là Pattani, Narathiwat và Yala. Phiến quân đã xây dựng căn cứ và ẩn náu tại 200 ngôi làng trong ba tỉnh cực nam, được Băng Cốc gọi là các “làng đỏ”. Trong đó, tổ chức giải phóng thống nhất Pattani (Pulo) dùng ngôi trường Pondok làm căn cứ địa, để chuẩn bị mở các cuộc tiến công chống lại dân thường và các viên chức nhà nước.

Tướng Anupong cho rằng phiến quân tiến hành các cuộc tiến công để thu hút sự chú ý của quốc tế đến “hoàn cảnh của mình". Ông Anupong thừa nhận, Băng-cốc hiện duy trì một lực lượng gồm 20 nghìn binh sĩ quân đội, 18 nghìn cảnh sát và 40 tình nguyện viên an ninh (dân quân) để bảo vệ hai triệu người ở miền cực nam. Quân đội chưa có kế hoạch nào rút quân khỏi khu vực, quân đội sẽ không bỏ mặc dân thường. Nếu quân đội rút đi, nhiều người không thể sống sót.

Theo NGUYỄN TUYÊN (ANTĐ/Bangkokpost/The Nation) và BÙI CĂN (NDĐT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm