Cặp Hoàng Nam - Hoàng Thiên thua trận thứ ba trước Thái Lan

Bộ đôi Hoàng Nam - Hoàng Thiên một lần nữa không vượt qua được các đối thủ Thái Lan: ẢNH: HQ

Mặc dù đăng ký danh sách thi đấu là đôi Phạm Minh Tuấn - Nguyễn Đắc Tiến nhưng trước lúc khởi tranh một giờ, Việt Nam quyết định tung hai tay vợt mạnh nhất Lý Hoàng Nam - Nguyễn Hoàng Thiên vào đối đầu bộ đôi hạng 112 thế giới Sonchat Ratiwatana - Sonchai Ratiwatana.

Cho dù là cặp đôi nào thi đấu trận này, Việt Nam vẫn ở thế “kèo dưới” bởi sức mạnh khủng khiếp của cặp anh em song sinh thi đấu rất ăn ý nhiều năm liền.

Khởi động set đầu, cặp Hoàng Nam - Hoàng Thiên thi đấu rất tự tin. Cả hai chơi ăn miếng trả miếng bảo toàn các bàn cầm giao bóng. Thế nhưng với bản lĩnh dày dạn hơn, cặp Thái Lan đã bẻ bàn thắng 6/4 set đầu.

Ngay bàn cầm giao ở set thứ hai của Hoàng Nam, Việt Nam đã bị đối thủ bẻ bàn dẫn trước 1/0, 2/1 rồi sau đó 3/2. Thế quân bình chỉ được Nam - Thiên tái lập ở game thứ sáu để san hòa 3/3. Tuy nhiên, cả hai sau đó không thể chống đỡ được những đợt lên lưới rất hiệu quả của cặp đôi Thái Lan nhanh chóng thúc thủ 4/6.

Với thứ hạng 112 ATP về đánh đôi, cặp Sonchat - Sonchai không mấy khó khăn để áp đặt lối chơi lên hai tay vợt Việt Nam. Những pha giăng lên hai lưới bắt bóng nhỏ, khi cắt ngắn khi thì đẩy sâu… đã khiến đôi Nam - Thiên nhiều lần tự mắc lỗi. So với đẳng cấp đôi của hai cựu đàn anh Lê Quốc Khánh - Đỗ Minh Quân, đôi Hoàng Thiên - Hoàng Nam vẫn còn phải học hỏi nhiều.

Không tìm ra biện pháp khắc chế đối thủ tại set đấu thứ ba, đôi Nam - Thiên tiếp tục thúc thủ 4/6 qua đó thua Thái Lan 0-3.

Với kết quả chung cuộc thất bại 0-3 (hai trận đơn, một trận đôi) trước Thái Lan, quần vợt Việt Nam khép lại cơ hội tranh suất thăng hạng nhóm 1 Davis Cup 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm