Cắt rào, phá khóa tạo hiện trường giả rồi trình báo bị trộm

(PLO)- Để được chậm trả tiền cho công ty, người đàn ông tự cắt khoá kho hàng rồi báo tin giả bị trộm lấy số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật trị giá hàng trăm triệu đồng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vừa điều tra làm rõ vụ người đàn ông trình báo việc bị trộm đột nhập kho hàng trộm tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, sáng 26-3, LVT (39 tuổi, ngụ xã An Tức, huyện Tri Tôn) đến công an xã trình báo việc bị kẻ gian cắt dây xích khoá cửa kho rồi trộm đi số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), trị giá 250 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Tức nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời báo cáo lãnh đạo. Sau đó lực lượng Công an huyện cũng đã triển khai lực lực đến hiện trường, phối hợp cùng Công an xã và lực lượng chức năng điều tra, xác minh.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và khai thác lời khai T. lực lượng công an phát hiện có nhiều nghi vấn, nghi là T. báo tin giả.

tin giả

LVT thừa nhận tự dựng hiện trường giả bị trộm để được chậm trả nợ. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã nhanh chóng xác định được T. đã cố tình dựng hiện trường giả. T. thừa nhận trước đó đã mua hàng của công ty thuốc BVTV nhưng chưa trả tiền. Để chậm trả nợ, T. đã tự dùng kiềm cộng lực cắt dây xích khóa kho chứa thuốc BVTV, cắt lưới B40 trước cửa sân nhà và đèn chiếu sáng rồi báo công an.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo mọi người không được báo tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Việc báo tin giả, sai sự thật gây tâm lý hoang mang, bất an trong quần chúng nhân dân, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó hành vi này còn làm mất thời gian, công sức của lực lượng Công an khi phải tập trung, huy động lực lượng, phương tiện để điều tra, làm rõ bản chất của vụ việc.

Mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm