Câu lạc bộ 'Vì Hoàng sa -Trường Sa thân yêu' kỷ niệm 8 năm thành lập

(PLO)- Sáng 26-8, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ (CLB) "Vì Hoàng sa Trường Sa thân yêu" đã tổ chức chương trình kỷ niệm 8 năm thành lập CLB với chủ đề "Hoàng Sa- Trường sa trong tim chúng ta".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là hoạt động cuối cùng trong chuỗi hoạt động với chủ đề "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" năm 2022 do CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" thực hiện.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đại biểu. Ảnh: PHÚ LỮ
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đại biểu. Ảnh: PHÚ LỮ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa- nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết: "Chúng tôi gọi hành trình 10 năm nối biển và bờ là hành trình của yêu thương và trách nhiệm. CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" đã thực sự trở thành chiếc cầu nối chuyển tải những thông điệp yêu thương từ nơi đất liền ruột thịt đến với biển đảo thân yêu, từ nơi xứ người của những Việt kiều yêu nước ở khắp nơi trên thế giới hướng về Tổ quốc.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước phát biểu tại chương trình. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước phát biểu tại chương trình. Ảnh: HÀ NGUYỄN

10 năm là một dấu mốc thật ý nghĩa để nhìn nhận và đánh giá những kết quả đã đạt được và để hướng tới chặng đường phía trước, để tiếp tục nâng cao nhận thức, đắp bồi tình yêu và trách nhiệm dành cho biển đảo quê hương, đồng thời tiếp tục kết nối những tấm lòng, những trái tim, những ý chí hướng về biển đảo".

Hơn 181 tỷ đồng được huy động từ nguồn lực xã hội

Cũng tại chương trình kỷ niệm, ông Nguyễn Phan Khuê- Phó chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu đã đánh giá kết quả hoạt động trong 8 năm qua và giới thiệu công tác trọng tâm của CLB đến năm 2024.

Theo đó, ông Nguyễn Phan Khuê cho biết chặng đường 8 năm trong hành trình 10 năm hướng ra biển đảo, CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" đã làm được rất nhiều việc ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ hải quân và ngư dân nghèo.

Ông Nguyễn Phan Khuê tổng kết chặng đường 8 năm của CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Nguyễn Phan Khuê tổng kết chặng đường 8 năm của CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ngoài những hoạt động thường xuyên để tuyên truyền và lan toả tình yêu biển đảo, CLB còn vận động các nguồn lực xã hội với tổng số tiền hơn 181 tỷ đồng.

"Đây quả thật là những con số rất ấn tượng. Nó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và tình yêu dành cho biển đảo, cán bộ, chiến sĩ hải quân, các lực lượng chấp pháp trên biển, ngư dân nghèo của các Hội viên CLB, các nhà tài trợ, các tấm lòng yêu biển đảo trong nước và kiều bào khắp nơi trên thế giới" - ông Nguyễn Phan Khuê bày tỏ.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả khả quan, được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao, chọn là một trong 9 điển hình của khu vực phía Nam nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của TƯ về việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thì CLB vẫn còn nhiều mặt hạn chế về mặt công tác tổ chức của CLB và công tác thu hội phí.

Ngoài ra, ông Nguyễn Phan Khuê cũng nêu ra một số công tác trọng tâm đến năm 2024 của CLB về công tác tổ chức, tuyên truyền giáo dục, công tác vận động và hậu phương quân đội.

Bà Trương Mỹ Hoa và ông Johnathan Hạnh Nguyễn tham quan triển lãm ảnh với chủ đề "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu". Ảnh: TN

Bà Trương Mỹ Hoa và ông Johnathan Hạnh Nguyễn tham quan triển lãm ảnh với chủ đề "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu". Ảnh: TN

Sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo

Cũng trong buổi kỷ niệm, CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" cũng đã nhận được thư động viên của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Thay mặt ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ông Lê Hải Bình, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương đã đọc thư động viên. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Thay mặt ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ông Lê Hải Bình, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương đã đọc thư động viên. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"Tôi hoan nghênh và hết sức trân trọng những nỗ lực hướng về biển, đảo Việt Nam của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” trong những năm qua; đồng thời đánh giá cao mục đích, ý nghĩa và các nội dung dự kiến tổ chức trong chuỗi hoạt động “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”. Hoạt động của Quỹ và CLB có ý nghĩa thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền , các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của Việt Nam" - Chia sẻ từ nội dung thư của ông Lê Trọng Nghĩa.

Chia sẻ thêm tại chương trình, ông Lê Hải Bình nói: "Ngoài vật chất, những hoạt động ý nghĩa của CLB mang lại ba điều lớn là Tuyên truyền cho thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo thân yêu của tổ quốc, Khơi dậy lòng tự hào và khát vọng phát triển đất nước và khơi dậy khát vọng sống rất người rất nhân văn, tử tế trong mỗi con người Việt Nam".

Ông Lê Hải Bình cũng bày tỏ sự tin tưởng là CLB sẽ thực hiện được các mục tiêu đã đề ra đồng thời khẳng định Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ cho các hoạt động đầy ý nghĩa của CLB.

Ông Nguyễn Hồ Hải thay mặt nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP.HCM trao tặng 1.000 suất học bổng, trị giá 1 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Nguyễn Hồ Hải thay mặt nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP.HCM trao tặng 1.000 suất học bổng, trị giá 1 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Không chỉ vậy, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng cho biết thành phố xin tham gia ủng hộ 1.000 suất học bổng theo phát động 3.000 suất học bổng cho học sinh vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn.

Những tập thể và hội viên mới được kết nạp vào CLB ""Vì Hoàng sa- Trường Sa thân yêu". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Những tập thể và hội viên mới được kết nạp vào CLB ""Vì Hoàng sa- Trường Sa thân yêu". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Cũng trong dịp này, CLB "Vì Hoàng sa- Trường Sa thân yêu" cũng đã phát triển 50 hội viên tập thể và 1.000 hội viên cá nhân, xây dựng 5 phòng đọc sách cho học sinh và chiến sĩ Trường Sa, xây tặng 15 căn nhà đồng đội, vận động 3.000 suất học bổng cho học sinh vùng biển đảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm