Cậu ruột bạo hành cháu 13 tuổi tử vong vì nghi trộm cắp

(PLO)- Nghi ngờ cháu A trộm tiền, điện thoại của bạn mình, người cậu ở Quảng Ninh trói, đánh đập, không cho ăn uống... làm cháu bé 13 tuổi tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT thành phố Hạ Long, Quảng Ninh vừa tạm giữ hình sự với Nguyễn Xuân Tân, 27 tuổi, trú tại phường Hà Khẩu để xác minh vụ việc cháu ruột 13 tuổi của người này tử vong bất thường.

Nguyễn Xuân Tân bị tình nghi hành hạ cháu ruột 13 tuổi dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Nguyễn Xuân Tân bị tình nghi hành hạ cháu ruột 13 tuổi dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Vụ việc được phát hiện từ tin báo của Bệnh viện Bãi Cháy, tối 4-6.

Theo đó, cơ sở y tế này tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhi NTA, 13 tuổi. Khai thác thông tin, các bác sĩ được biết cháu cùng bà ngoại từ huyện Kiến Xương, Thái Bình sang chơi nhà trọ của cậu ruột là Nguyễn Xuân Tân ở Hạ Long từ tháng 5, rồi từ đây đến thẳng bệnh viện.

Thời điểm nhập viện, cháu đã ngừng tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân, với hai bàn tay bầm tím. Bệnh viện nỗ lực cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi…

Nhận thấy việc cháu bé tử vong có dấu hiệu một vụ bạo hành, Cơ quan CSĐT thành phố Hạ Long đã vào cuộc xác minh.

Kết quả ban đầu cho thấy Nguyễn Xuân Tân nghi ngờ cháu A trộm cắp tiền và điện thoại của bạn mình nên đã dùng dây thừng trói hai tay cháu vào song sắt cửa sổ phòng trọ, dùng cành cây đánh vào chân và không cho ăn uống.

Trước mắt, Công an Hạ Long ra quyết định tạm giữ hình sự với Tân để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật. Quá trình củng cố chứng cứ, cơ quan tố tụng có thể thay đổi hướng điều tra theo tội danh sát với bản chất sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm