Cầu thủ ghi bàn vào lưới Việt Nam ứng cử chủ tịch LĐBĐ Ấn Độ

(PLO)- Huyền thoại bóng đá Ấn Độ Baichung Bhutia 45 tuổi, hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất để ngồi vào ghế chủ tịch LĐBĐ Ấn Độ (AIFF).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc bầu cử sắp tới của LĐBĐ Ấn Độ sẽ được FIFA giám sát, cựu tuyển thủ Baichung Bhutia (năm 2002 đến Việt Nam dự LG Cup, là người duy nhất ghi bàn giúp Ấn Độ đánh bại tuyển Việt Nam) được xem là nhân vật sáng giá nhất sẽ ngồi vị trí cao nhất điều hành LĐBĐ Ấn Độ.

Người hâm mộ chắc chắn vẫn còn nhớ LG Cup 2002, đội Ấn Độ do HLV Stephen Constantine người Anh dẫn dắt đến TP.HCM thi đấu LG Cup và thắng tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối rồi lên ngôi vô địch. Cũng sau trận đấu Việt Nam - Ấn Độ 0-1 đấy, HLV Calisto của tuyển Việt Nam và ông Constantine đã gây hấn và ẩu đả với nhau.

Baichung Bhutia là huyền thoại của bóng đá Ấn Độ.

Baichung Bhutia là huyền thoại của bóng đá Ấn Độ.

Baichung Bhutia là huyền thoại của bóng đá Ấn Độ với hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, anh treo giày năm 2011 và được AIFF trọng dụng mời về phụ trách công tác chuyên môn ở liên đoàn.

Bóng đá Ấn Độ đang bị FIFA trừng phạt khi vừa qua Tòa án Tối cao nước này lệnh giải tán AIFF rồi đưa ba quan chức nhà nước sang điều hành bóng đá. Điều này vi phạm hiến chương FIFA và tổ chức này đã ra lệnh trừng phạt, cấm vận bóng đá Ấn Độ vô thời hạn.

Sau án phạt trên, các bên ở Ấn Độ dàn xếp ổn thỏa rồi gửi thư đề nghị FIFA dỡ bỏ lệnh trừng phạt, hướng tới đại hội LĐBĐ Ấn Độ bầu chủ tịch và ban chấp hành mới trong thời gian tới dưới sự giám sát của FIFA.

Cách đây bốn năm, Ấn Độ được FIFA chọn làm chủ nhà World Cup U-17, World Cup U-20, Asian Cup nữ 2022, World Cup U-17 nữ vào tháng 10 tới nên Ấn Độ càng mong FIFA sớm dỡ bỏ lệnh trừng phạt để các giải được diễn ra đúng với những gì Ấn Độ đang chuẩn bị.

Những năm qua, cựu tuyển thủ Ấn Độ Baichung Bhutia rất được lòng các LĐBĐ và các địa phương là thành viên của AIFF. Nhờ vào tiếng tăm và uy tín của mình, ông đã giới thiệu các doanh nghiệp tài trợ cho nhiều địa phương và LĐBĐ tổ chức các giải đấu rất thành công.

Ấn Độ cũng mong FIFA sớm rút lại lệnh trừng phạt để Ấn Độ tiếp tục tổ chức các giải đấu quốc tế mà thời gian qua Ấn Độ rất chú tâm trong công tác chuẩn bị: Giải World Cup U-17, World Cup U-20, Asian Cup nữ 2022, World Cup U-17 nữ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm