Cầu thủ MU lười biếng và không biết mắc cỡ

Huyền thoại của Man United cho rằng quá nhiều cầu thủ đang trốn tránh trách nhiệm của họ trên sân và không hoạt động đủ năng suất sau trận thua nhục nhã 5-0 trước Liverpool vào cuối tuần qua.

Cựu đội trưởng MU, Rooney tuyên bố: “Các cầu thủ của Man United phải tự vấn bản thân, nhìn lại chính mình. Quá khó và không thể trách được người huấn luyện về tất cả khi những người cầu thủ trong đội nhận rất nhiều tiền mỗi tuần để thực hiện công việc của họ. Tôi không nghĩ rằng họ đang làm đủ tốt.

Tôi thấy có quá nhiều cầu thủ không sẵn sàng nỗ lực vì đội bóng, không sẵn sàng phòng thủ để đoạt lại bóng và không sẵn sàng hy sinh tất cả vì lợi ích cá nhân của mình. Họ không đặt lợi ích của CLB lên trên hàng đầu. Điều đó là không thể chấp nhận được.

Đội trưởng cũ của MU Wayne Rooney phê phán các đàn em lười biếng. Ảnh: CGI.

Các cầu thủ cần phải cảm thấy bị tổn thương sau khi thua, cần phải cảm thấy rằng khi thua một trận đấu như vậy thì sẽ đau đớn như thế nào. Đặc biệt là trước Liverpool, đối thủ vốn dĩ đã được coi là truyền kiếp của chúng tôi. Họ phải có trách nhiệm hơn nữa. Đó là những cầu thủ đẳng cấp thế giới và một CLB mạnh mẽ như Man United cần nhiều hơn thế”.

HLV hiện tại Ole Gunnar Solskjaer đang phải đối mặt với một loạt trận đấu khốc liệt sẽ quyết định tương lai ở Old Trafford của anh ấy - bắt đầu bằng chuyến đi đến Tottenham vào ngày 30-10.

Nhưng Rooney - cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Man United với 253 bàn – vẫn tin tưởng Ban lãnh đạo sẽ đưa ra nhiều kế hoạch sẵn sàng nếu họ sớm sa thải nhà cầm quân Solskjaer. Rooney nói rõ: “Dù đưa ra quyết định nào, họ sẽ cảm thấy đó là quyết định đúng đắn. Điều chúng tôi cần biết là Ban lãnh đạo Quỷ đỏ không thể chỉ cúi đầu trước những gì mọi người muốn.

Những ngôi sao của MU bị tổn thương với trận thua muối mặt Liverpool 0-5 ngay trên thánh địa Old Trafford. Ảnh: CGI.

Sẽ có một kế hoạch sẵn sàng, bấ kể khi có hay không có Ole. Tôi chắc chắn rằng họ phải tìm ra một hướng đi mới và đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp. Những ông chủ của MU đều có trình độ học vấn cao tại Old Trafford. Tôi chắc chắn họ phải xem xét kỹ lưỡng mọi thứ để chọn cách giúp MU tiến lên phía trước như thế nào.

Man United đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Mọi người có thể thấy áp lực đối với HL Solskjaer. Nhưng tôi hiểu rõ chiến lược gia này hơn ai hết. Ông ấy là một chiến binh. Ole sẽ tiếp tục làm những điều đúng đắn. Mọi người hãy tin vào những gì Ole đang làm và ông ấy luôn cố gắng phát huy tốt nhất những cầu thủ của mình.

Vấn đề còn lại của MU là các cầu thủ phải cho thấy nỗ lực của mình. Họ không nên lười nhác và hãy cảm thấy sự thành bại của đội bóng chính là kết quả của sự cố gắng hay không của mình. Thật không thể chấp nhận một đội hình đầy ngôi sao nhưng lại chơi bóng không ra gì mà không cảm thấy xấu hổ”.

Thế khó của thầy Park!
Thế khó của thầy Park!
(PLO)- Các tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam (VN) vừa có trận mở màn vòng loại U-23 châu Á rất khó khăn vượt qua đồng nghiệp Đài Loan chủ yếu là sinh viên và công nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm