Lợi và hại trước trận quyết định với U-23 Myanmar

Sau trận thắng U-23 Đài Loan, thầy trò HLV Park Hang-seo có năm ngày chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định gặp U-23 Myanmar vào ngày 2-11. Ông Park tiết lộ mình không có nhiều thông tin về đối thủ chính Myanmar nhưng ngày 30-10 thì có thuận lợi soi kỹ đội bóng này hơn, khi họ thi đấu với Đài Loan.

Về việc U-23 VN có nhiều ngày nghỉ hơn, ông Park lại thận trọng cho biết điều này chưa chắc là một lợi thế. Theo thầy Park, các tuyển thủ trẻ nghỉ dài ngày có thể khiến họ mất cảm giác thi đấu. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ những yếu tố thuận lợi khách quan hay bất lợi trong một giải đấu không phải là yếu tố quyết định đến chuyện thắng thua.

Có một điều HLV Park Hang-seo không đề cập nhưng chắc chắn ông có phần lo lắng đó là nếu U-23 Myanmar thắng U-23 Đài Loan với cách biệt từ hai bàn trở lên thì lượt trận quyết định với Myanmar, đối thủ này sẽ có thuận lợi hơn trong việc tính toán đấu pháp. Họ có thể bắt đầu từ cửa hòa cũng nhất bảng, trong khi thầy trò ông Park thì buộc phải thắng mới lên đầu bảng.

Tại vòng bảng, 11 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết U-23 châu Á, cùng bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm