Coi chừng U-23 Myanmar rất khó chịu

Nhiều người vẫn xem rằng đấy là đối thủ dễ chơi nhưng nên nhớ các đội bóng trẻ Myanmar chưa bao giờ là những đội dễ bắt nạt ở khu vực.

HLV Veliza Popov, người đã gắn bó với lứa U-23 Myanmar được bốn năm.
Ảnh: GETTY IMAGES

Vì bảng I chỉ có ba đội VN, Đài Loan và Myanmar nên giới chuyên môn đánh giá trận U-23 VN - U-23 Myanmar vào tối 2-11 được đánh giá là trận chung kết bảng.

Các đội bóng trẻ Myanmar, trong có cả đội U-23 hiện nay là tập thể chơi cùng nhau đã lâu và đã thu hoạch thành tích đó là bộ HCĐ SEA Games 2019, giải đấu mà năm đấy Myanmar đưa lứa U-20 tham dự.

Bóng đá trẻ Myanmar rất khó chịu, đó là cầu thủ khỏe, chơi bóng rất khô khốc và mạnh mẽ. Bên cạnh đó, càng ngày Myanmar càng tăng cường yếu tố kỹ thuật cho các cầu thủ trẻ của họ. Dù là đội trẻ ở cấp độ nào nhưng Myanmar vẫn luôn có những cá nhân xuất sắc nổi trội về mặt kỹ thuật, đặc biệt là các tiền đạo Myanmar rất nhanh và có kỹ thuật hoàn hảo. U-23 Myanmar đến Kyrgyzstan với thành phần gồm các cầu thủ đã chơi cùng nhau nhiều năm dưới sự dẫn dắt của HLV Veliza Popov người Bulgaria gắn bó với lứa cầu thủ này suốt bốn năm xuyên suốt từ trước kỳ SEA Games 30 đến nay. Tại SEA Games đấy, các học trò HLV Veliza Popov giành quyền vào chơi bán kết cùng Campuchia sau khi quật ngã Malaysia. Đến bán kết, các cầu thủ Myanmar chơi ngang ngửa Indonesia và chỉ chịu thua do thiếu kinh nghiệm trong những tình huống hiểm nghèo.

Cũng cần điểm lại điểm nhấn của bóng đá trẻ Myanmar rất ổn định khi hồi SEA Games 2015 tại Singapore họ vào đến chung kết và tranh ngôi vô địch với Thái Lan. Trong thành phần U-23 Myanmar hiện nay vẫn còn đó những cái tên đoạt HCĐ SEA Games 2019 như Zin Min Tun, Win Hnai Tun, Htet Phyo Wai, Aung Wanna Soe, Soe Moe Kyaw...

Hãy chờ đợi cuộc chạm trán của hai đội bóng trẻ tuổi U-23 được dẫn dắt bởi hai HLV người Hàn Quốc và Bulgaria trong trận đấu hứa hẹn là chung kết bảng I.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm