Cầu thủ U-22 Việt Nam chật vật tìm chỗ chơi ở V-League

(PLO)- Sau một tháng ngưng nghỉ cho thầy trò HLV Troussier tham dự SEA Games 32, V-League trở lại vòng 8 từ cuối tuần này nhưng không có nhiều cơ hội ra sân cho các tuyển thủ trẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hồi đầu tháng 3 hội quân U-22 Việt Nam (VN) và chơi ba trận toàn thua ở giải mời U-23 Doha Cup, ông thầy người Pháp đã ngao ngán thở dài khi biết hầu hết các học trò suốt nửa năm không thi đấu. Đấy là thời điểm giải hạng Nhất chưa khai mạc, trong lúc những tuyển thủ trẻ ở các CLB không có nhiều suất ra sân ở V-League sau bốn trận khai cuộc.

HLV Troussier có phần thông cảm khi các học trò của mình không có chỗ đứng ở V-League. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

HLV Troussier có phần thông cảm khi các học trò của mình không có chỗ đứng ở V-League. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

HLV Troussier xin các HLV tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ

Chính ông Philippe Troussier chia sẻ với báo chí đã nói như nài nỉ, mong các CLB tạo điều kiện chơi bóng cho cầu thủ, bởi họ thiếu kinh nghiệm nhiều quá. Và trong ba vòng đấu tiếp theo tại V-League và giải hạng Nhất, ông thầy người Pháp mừng như bắt được vàng khi biết có khoảng 80%-90% học trò ra sân.

Hành trang của U-22 VN mang đến Campuchia với tư thế đương kim vô địch SEA Games với những trận cọ xát như kể trên là quá ít ỏi. Cần biết nhà vô địch U-22 Indonesia có năm gương mặt của tuyển quốc gia, trong đó gồm ba cầu thủ thường xuyên đá chính, chưa kể hai ngoại binh nhập tịch và phần còn lại của đội hình chính là trụ cột ở CLB chơi giải cao nhất của họ. Tương tự, Thái Lan - á quân SEA Games dù không có thành phần mạnh nhất do một số CLB không nhả quân nhưng phần đông cầu thủ là nòng cốt ở Thai-League và Thai-League 1.

Tư thế của hai đội bóng trẻ vào chung kết SEA Games khác hẳn U-22 VN góp mặt ở cuộc chơi quốc tế với nhiều cầu thủ ra sân không quá ngón của một bàn tay. Và sau thất bại với chiếc huy chương đồng an ủi, khi tuyển U-22 VN nhận chỉ tiêu vàng, các cầu thủ trở lại CLB sẽ lại đối diện với một thực tế phũ phàng vì không nhiều người có cơ hội thi đấu.

HLV Troussier không đổ lỗi cho các học trò trong trận thua Indonesia ở bán kết SEA Games dù chơi trong thế hơn người suốt hơn nửa tiếng nhưng ông phải chua chát thừa nhận họ quá thiếu kinh nghiệm.

U-22 trở về với CLB có được cạnh tranh sòng phẳng?

Nếu CLB Hà Nội không ưu ái thủ môn Quan Văn Chuẩn theo lời kêu gọi của ông Troussier, chắc chắn đội trưởng U-22 quốc gia không có cửa chơi V-League so với hai đàn anh Tấn Trường và Văn Công. Ở đó, tiền đạo vua phá lưới SEA Games 32 Nguyễn Văn Tùng còn không có tên trong danh sách thi đấu, chưa đá phút nào ở mùa này, làm sao cạnh tranh nổi với Văn Quyết, Lucao, hay chân sút tuyển quốc gia Tuấn Hải còn phải ngồi ghế dự bị. Tiền vệ Văn Trường, Tiến Long cũng rơi vào hoàn cảnh giống Văn Tùng ở đội Hà Nội, như Quang Thịnh của Công an Hà Nội, Khuất Văn Khang ở Viettel, Thái Sơn của Thanh Hóa, Quốc Việt tại HA Gia Lai.

Có một số cái tên như Tuấn Tài (Viettel), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), Văn Cường (SL Nghệ An), Ngọc Thắng (Hà Tĩnh), Văn Đô (Công an Hà Nội) thường có suất đá chính dù không phải trụ cột ở CLB. Còn lại một số tuyển thủ trẻ gồm Thanh Nhàn, Công Đến, Đức Phú (PVF - Công an Nhân dân), Nhật Nam (Huế) chơi ở đẳng cấp hạng Nhất thấp hơn, thậm chí Minh Trọng còn đá giải hạng Nhì cho Đồng Tháp.

HLV Troussier không đổ lỗi cho các học trò trong trận thua Indonesia ở bán kết SEA Games dù chơi trong thế hơn người suốt hơn nửa tiếng nhưng ông phải chua chát thừa nhận họ quá thiếu kinh nghiệm. Ông thầy người Pháp kết luận ngắn gọn: “Tôi xem Malaysia, Thái Lan và Indonesia là đối thủ hàng đầu khu vực của VN. Về mặt lối chơi, đấu pháp, không có đối thủ nào quá vượt trội các cầu thủ VN, nếu không muốn nói là ngang nhau. Khác biệt của cầu thủ VN là trải nghiệm thực chiến”.•

V-League tạm dừng nhiều là không bình thường

Các đội bóng sau hai quãng nghỉ 45 ngày và một tháng, sau 3-4 trận ở V-League trở lại đá thêm bốn vòng nữa là tiếp tục nghỉ 16 ngày. Thời gian này trùng với thời điểm FIFA Days cũng là lúc HLV Troussier triệu tập đội tuyển quốc gia đá giao hữu với Hong Kong vào ngày 15-6. Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển VN hội quân vào ngày 7-6, sau khi kết thúc vòng 11 V-League 2023.

Việc gián đoạn V-League quá nhiều lần và quá nhiều ngày cũng có những mặt trái của nó. Chính ông Troussier đã chia sẻ việc dừng giải đấu vì muốn các đội tuyển mạnh nhất vẫn phải làm sao bảo toàn lợi ích cho các CLB: “Tôi thấy V-League chỉ đá vài trận rồi tạm dừng là điều không bình thường. Ba lần ngưng nghỉ là ba lần các CLB phải chuẩn bị như một giải đấu mới. Cầu thủ ở CLB đá nhiều, mạnh lên thì các đội tuyển quốc gia mới mạnh”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm