Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nói về kẻ thù của mình

Năm 2021, Robert Lewandowski và Lionel Messi chia sẻ hai giải thưởng cá nhân lớn nhất bóng đá thế giới trong năm.

Trong khi Messi, 34 tuổi giành quả bóng vàng thế giới – Ballon d’Or lần thứ bảy do tạp chí France Football tổ chức, thì Lewandowski giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới – FIFA The Best do LĐBĐ thế giới (FIFA) trao tặng.

Bây giờ, Lewandowski, 33 tuổi tiếp tục đăng đàn cảnh báo các đối thủ của mình rằng, anh sẽ tiếp tục cải thiện để vượt qua mọi đối thủ, tiếp tục đứng trên đỉnh cao bóng đá thế giới.

Bình luận mới nhất của Lewandowski được đưa ra chỉ vài tuần sau khi anh hạ thấp uy tín của giải thưởng Quả bóng vàng thế giới. Tháng 11 năm ngoái, Lewandowski đã thua sít sao Messi trong cuộc cạnh tranh quả bóng vàng. Messi lần thứ bảy giành Ballon d’Or, còn Lewandowski chỉ có Quả bóng bạc.

Lewandowki khẳng định anh sẽ cải thiện để vượt qua mọi đối thủ bao gồm Messi. ẢNH: MIRROR

Siêu sao của Bayern Munich, Robert Lewandowski đã tuyên bố rằng anh sẽ không "đứng yên" khi muốn vượt qua các đối thủ trên đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Nhiều người hâm mộ cảm thấy Lewandowski thiếu may mắn theo cách rất cay đắng khi không giành được quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp của mình vào năm 2020.

Lewandowski gần như chắc chắn giành quả bóng vàng 2020 nhưng tạp chí France Football bất ngờ hủy giải thưởng vì dịch COVID-19. Đến năm 2021 khi giải được tổ chức lại thì Lewandowski lại thua Messi.

Trong bài phát biểu trên bục nhận Quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp, siêu sao 34 tuổi của PSG Messi đã kêu gọi tạp chí France Football trao tặng quả bóng vàng 2020 cho Lewandowski. Người đứng đầu giải Ballon d’Or đã trả lời rằng sẽ cân nhắc đề nghị của Messi.

Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó rơi vào im lặng, còn Lewandowski đăng đàn hạ thấp vai trò của giải thưởng Quả bóng vàng. Phát biểu sau khi đăng quang cầu thủ nam hay nhất FIFA 2021, tay săn bàn số 1 giải Bundesliga dường như nhắm đến thành tích vô tiền khoáng hậu của Messi.

Messi rạng rỡ nhận Quả bóng vàng thứ 7 trong sự nghiệp. ẢNH: GETTY

Lewandowski nói: “Gần đây tôi đã suy nghĩ và đi đến kết luận rằng, giải thưởng của FIFA quan trọng hơn Quả bóng vàng. Chỉ có nhà báo bầu chọn cho Quả bóng vàng và nó không được rõ ràng. Thay vào đó, những người làm bóng đá chuyên nghiệp và báo chí bầu chọn cho giải The Best của FIFA.

Các HLV, đội trưởng của đội tuyển quốc gia có thể đánh giá màn trình diễn của chúng tôi thực tế và khách quan hơn, bởi họ biết từng trận đấu, từng kỷ lục, từng chấn thương có ý nghĩa quan trọng như thế nào.

Có lẽ trên bảng xếp hạng đánh giá, Ballon d’Or có vị trí tốt hơn, nhưng sự công nhận mà tôi nhận được khi giành The Best khiến tôi tự hào vì tôi biết mình đã làm việc chăm chỉ như thế nào trong nhiều năm”.

Sau khi đặt “dấu hỏi” về quá trình bỏ phiếu giải thưởng mà Messi giành được nhiều lần hơn bất cứ ai khác, Lewandowski tiếp tục gửi lời cảnh báo đến các cầu thủ hàng đầu châu Âu rằng anh sẽ tiếp tục cải thiện.

Hôm nay (19-2), khi được chính tạp chí France Football hỏi tiền đạo nào khiến anh ấn tượng nhất, Lewandowski khẳng định anh chỉ nhìn vào bản thân mình và kẻ thù lớn nhất của anh chính là “đứng yên không chịu tiến lên và phát triển”.

Robert Lewandowski nhận FIFA The Best năm thứ hai liên tiếp. ẢNH: FIFA

Ngôi sao của tuyển Ba Lan và Bayern Munich, Robert Lewandowski chia sẻ: “Cá nhân tôi, tôi chỉ nhìn vào bản thân mình và hiếm khi nhìn vào người khác. Tôi không muốn ngừng việc cải thiện bản thân mỗi ngày.

Nếu tôi không hài lòng với một hoặc hai điều trong một trận đấu, tôi sẽ xem lại trận đấu qua video và tôi sẽ khắc phục chúng ngay lập tức trong buổi tập tiếp theo để không tái diễn lỗi tương tự một lần nữa.

Tôi luôn muốn phát triển. Đứng yên chính là kẻ thù của tôi. Đây cũng chính là lí do vì sao tôi làm việc rất nhiều để khẳng định bản thân cũng như trong mối quan hệ đối tác với các đồng đội”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm