Maguire làm gì khi bị ép nhường băng đội trưởng MU cho Ronaldo?

Hôm nay (18-2), tờ Mirror (Anh) thông tin, Cristiano Ronaldo và Harry Maguire đã có cuộc đàm phán với HLV Ralf Rangnick về chiếc băng đội trưởng Manchester United, giữa lúc trung vệ người Anh phải chịu áp lực sau một loạt màn trình diễn kém cỏi trên sân cỏ.

Cristiano Ronaldo và Harry Maguire đang bị lôi kéo vào cuộc cạnh tranh quyền lực giành chiếc băng đội trưởng ở đội chủ sân Old Trafford. HLV tạm quyền Rangnick, Ronaldo và Maguire đã có cuộc trò chuyện về việc Maguire từ bỏ chiếc băng đội trưởng MU trong phần còn lại của mùa giải, để giảm bớt áp lực cho Maguire giữa lúc anh đang rớt phong độ thê thảm.

Tuy nhiên, Maguire lại không muốn làm điều đó vì sợ mất băng đội trưởng MU vĩnh viễn. HLV Rangnick đã kêu gọi Ronaldo truyền đạt kinh nghiệm và dẫn dắt các ngôi sao trẻ “quỷ đỏ”. Điều này được cho là dẫn đến xích mích thêm với Maguire.

Đội trưởng MU, Maguire cảm thấy tầm ảnh hưởng của mình ở MU ngày càng suy yếu bởi việc Ronaldo đang dẫn dắt và lãnh đạo phòng thay đồ MU, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ United.

Rangnick, Maguire và Ronaldo đã gặp nhau để thảo luận về chiếc băng đội trưởng MU. ẢNH: MIRROR

Ronaldo được xem là hình mẫu cho các cầu thủ trẻ và MU cần có một nhân vật như vậy để khiến cả đội đi đúng hướng. Maguire được cho là cảm thấy bị thiệt thòi về quyền lực giảm sút của mình trong phòng thay đồ MU, dẫn đến việc anh nghĩ rằng một số cầu thủ đang đánh mất sự tôn trọng dành cho anh.

Hiện tại, phòng thay đồ “nhà hát của những giấc mơ” ngày càng có niềm tin rằng Ronaldo sẽ thay thế Maguire làm đội trưởng và điều này là không thể tránh khỏi.

Việc Rangnick đề nghị Ronaldo dẫn dắt các cầu thủ trẻ MU, bao gồm Jadon Sancho, Scott McTominay và Marcus Rashford được coi là thách thức trực tiếp cho vị thế của đội trưởng Maguire.

Trong khi đó, cũng có một số cầu thủ MU cảm thấy họ nên trung thành với Maguire với tư cách đội trưởng, bất chấp sự hiện diện và ảnh hưởng rất lớn của Ronaldo trong phòng thay đồ MU.

Ronaldo dường như muốn tiếp nhận băng đội trưởng Man United từ Maguire. ẢNH: GETTY

Mặc dù Ronaldo đã kiên định ủng hộ Maguire làm đội trưởng và kêu gọi các đồng đội ở MU đứng sau lưng Maguire, các nguồn tin từ truyền thông Anh cho thấy, sự ủng hộ của Ronaldo dành cho Maguire đã giảm sút trong những tuần gần đây.

Một nguồn tin từ nội bộ MU tiết lộ với Mirror: “Ban đầu, Ronaldo yêu cầu các cầu thủ ủng hộ Harry Maguire. Nhưng vấn đề là HLV Rangnick bây giờ muốn Ronaldo kèm cặp tất cả các cầu thủ trẻ tuổi hơn. Điều đó khiến vị thế của Maguire không còn, vì cậu ấy là đội trưởng mà bây giờ phải làm theo những gì Ronaldo nói, để giữ mọi việc ổn thỏa và ngọt ngào”.

Maguire gia nhập MU từ Leicester City với giá 80 triệu bảng Anh vào năm 2019. Anh được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao băng đội trưởng MU cách đây 2 năm. Mặc dù truyền thông Anh liên tục đưa tin về tình hình nội bộ lục đục ở MU với nhiều vấn đề khác nhau, nhưng Marcus Rashford đã đăng đàn phủ nhận điều đó.

Maguire không muốn nhường băng đội trưởng Man Utd cho Ronaldo vì sợ mất nó vĩnh viễn. ẢNH: GETTY

Đáp lại thông tin Rashford và Maguire không hài lòng với việc Ronaldo muốn có sức ảnh hưởng lớn hơn trong phòng thay đồ Manchester United, Rashford đã lên Twitter viết: “Chúng tôi chỉ làm việc và đi cùng nhau. Xin hãy ngừng tìm kiếm sự chia rẽ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm