Cạy cửa trộm 32 chiếc điện thoại

Sáng nay, 7-11, Công an huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Ninh Văn Lợi (18 tuổi, trú xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 21-10, ông Lê Đồng Dương (trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) báo công an về việc tiệm điện thoại Đồng Dương (thôn Nhì Đông, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) do ông Dương làm chủ bị kẻ gian đột nhập trộm 32 chiếc ĐTDĐ, tổng tài sản trị giá 178 triệu đồng.

Lợi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hiệp Đức vào cuộc điều tra và xác định Lợi là đối tượng đã thực hiện vụ trộm này.

Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận vào lúc 23 giờ ngày 20-10, sau khi nhậu cùng bạn ở xã Bình Trị về nhà, Lợi nảy sinh ý định đột nhập tiệm ĐTDĐ Đồng Dương (nơi đối tượng đã từng làm việc) để trộm điện thoại.

Để khỏi bị phát hiện, Lợi chuẩn bị quần áo, găng tay ngụy trang và chạy xe máy đến khu vực tiệm điện thoại trên để quan sát.

Khoảng 1 giờ ngày 21-10, nhận thấy người dân xung quanh khu vực đã ngủ, tiệm điện thoại đã đóng cửa, Lợi chạy xe vào để tại bãi giữ xe chợ Việt An (xã Bình Lâm) rồi đi bộ đến tiệm ĐTDĐ Đồng Dương thực hiện vụ trộm.

Tại đây, Lợi đã đột nhập lấy 32 ĐTDĐ các loại và mang về nhà cất. Sau đó, Lợi mang số ĐTDĐ trộm được đi tiêu thụ, cầm cố tại nhiều nơi ở Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Tổng số tiền cầm và bán điện thoại trộm cắp khoảng 33 triệu đồng. Lợi đã mua một chiếc xe máy còn lại dùng tiêu xài cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm