Chấm dứt kỷ nguyên Abramovich, Chelsea đổi chủ với giá không tưởng

(PLO)- Chelsea đã chính thức xác nhận hoàn thành thỏa thuận bán lại CLB cho nhóm của tỉ phú người Mỹ Todd Boehly với mức giá không tưởng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỷ nguyên của ông chủ Roman Abramovich tại Chelsea đã đi vào hồi kết. Theo đó, hôm nay (7-5), Chelsea đã chính thức ra thông báo hoàn thành thỏa thuận bán lại CLB cho tập đoàn của Todd Boehly với mức giá kỷ lục 4,25 tỉ bảng Anh.

Chủ sở hữu CLB Chelsea, Roman Abramovich đang bị chính phủ Anh và EU phong tỏa tài sản, bao gồm cả đội chủ sân Stamford Bridge. Sau khi bị đóng băng tài sản, nhà tài phiệt tỉ phú người Nga đã thông báo muốn bán Chelsea với mức giá mong muốn được truyền thông đăng tải là 3 tỉ bảng Anh.

Todd Boehly tiếp quản chiếc ghế chủ tịch Chelsea, chấm dứt kỷ nguyên kéo dài 19 năm của Abramovich. ẢNH: MIRROR

Todd Boehly tiếp quản chiếc ghế chủ tịch Chelsea, chấm dứt kỷ nguyên kéo dài 19 năm của Abramovich. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, bây giờ, “bộ sậu” do Todd Boehly đứng đầu đã mua lại Chelsea với mức giá khó tin 4,25 tỉ bảng Anh. Todd Boehly là người sáng lập và là giám đốc điều hành của Eldridge Industries LLC.

Tỉ phú người Mỹ này là đồng sở hữu CLB bóng chày LA Dodgers. Todd Boehly đã hợp tác với các đối tác Clearlake Capital, Mark Walter và Hansjorg Wyss mua lại Chelsea với mức giá kỷ lục dành cho 1 CLB thể thao. Vào đầu giờ sáng hôm nay (7-5, giờ Anh), Chelsea đã lên tiếng xác nhận thương vụ này đã hoàn thành.

Thông báo của Chelsea nêu rõ: “CLB bóng đá Chelsea có thể xác nhận rằng, các điều khoản đã được hoàn tất để Chelsea có chủ sở hữu mới. Chelsea đã được mua lại bởi nhóm của Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter và Hansjoerg Wyss.

Trong tổng số tiền đầu tư được thực hiện, 2,5 tỉ bảng Anh là số tiền mua lại cổ phần của CLB. Số tiền này sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của Vương quốc Anh với mục đích quyên góp 100% cho các hoạt động từ thiện, như Roman Abramovich đã xác nhận…”.

Trước đó, có thông tin cho rằng, Roman Abramovich muốn khoản tiền trị giá hơn 1,5 tỉ bảng Anh mà ông cho Chelsea vay mượn đầu tư phải được trả lại cho ông.

Tuy nhiên, Abramovich đã bác bỏ thông tin này thông qua tuyên bố từ người phát ngôn của ông. Phía Abramovich khẳng định ông sẽ không động vào một xu từ số tiền bán Chelsea.

Todd Boehly và nhóm nhà đầu tư của ông đã giành được quyền mua Chelsea với giá 4,25 tỉ bảng Anh. ẢNH: GETTY

Todd Boehly và nhóm nhà đầu tư của ông đã giành được quyền mua Chelsea với giá 4,25 tỉ bảng Anh. ẢNH: GETTY

Như là một phần của thỏa thuận, ngoài 2,5 tỉ bảng Anh mua lại cổ phần Chelsea và làm từ thiện, nhóm của Boehly đã đồng ý đầu tư thêm 1,75 tỉ bảng Anh vào chính CLB Chelsea nhằm đảm bảo quá trình phát triển liên tục của đội bóng. Như vậy, tổng số tiền nhóm của Boehly bỏ ra mua Chelsea là 4,25 tỉ bảng Anh.

Nhiều thông tin cho thấy, phần lớn số tiền 1,75 tỉ bảng Anh sẽ được đầu tư nhằm nâng cấp và phát triển sân Stamford Bridge, khi mà trước đó, tất cả các nhà đầu tư có ý định mua Chelsea đều phải đệ trình kế hoạch nâng cấp sức chứa của sân vận động Stamford Bridge.

Số tiền này cũng đảm bảo giúp HLV Thomas Tuchel có thể ký hợp đồng mới vào mùa hè này, sau khi Chelsea chịu lệnh cấm chuyển nhượng khiến 2 ngôi sao Antonio Rudiger và Andreas Christensen đều rục rịch ra đi dưới dạng tự do. Một phần số tiền trên cũng được đầu tư vào học viện trẻ Chelsea, đội nữ Chelsea và Quỹ Chelsea Foundation.

Chủ sở hữu mới của Chelsea phải tiến hành cải tạo và nâng cấp sân Stamford Bridge. ẢNH: MIRROR

Chủ sở hữu mới của Chelsea phải tiến hành cải tạo và nâng cấp sân Stamford Bridge. ẢNH: MIRROR

Chelsea tiết lộ thêm, vụ mua bán dự kiến sẽ chính thức hoàn tất vào cuối tháng 5, với việc nhóm của Boehly phải vượt qua cuộc kiểm tra từ Premier League trước khi vụ đổi chủ này được phê duyệt.

Tuy nhiên, quá trình này dự kiến sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Điều đó giúp người hâm mộ Chelsea nhẹ nhõm hơn khi lệnh trừng phạt Chelsea vẫn còn treo lơ lửng và hết hạn vào ngày 31-5.

Với việc Chelsea công bố đạt thỏa thuận bán CLB cho nhóm nhà đầu tư của Boehly, nó cũng chấm dứt kỷ nguyên 19 năm của Roman Abramovich trên cương vị chủ sở hữu đội chủ sân Stamford Bridge. Trong thời gian Roman Abramovich nắm quyền, Chelsea đã giành những thành tích chưa từng có trong lịch sử CLB.

Roman Abramovich buộc phải dứt áo rời Chelsea. ẢNH: REUTERS

Roman Abramovich buộc phải dứt áo rời Chelsea. ẢNH: REUTERS

Chelsea 5 lần lên ngôi vô địch Premier League, giành 2 danh hiệu Champions League và vô địch FIFA Club World Cup vào tháng 1 năm nay dưới thời Thomas Tuchel. Đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Roman Abramovich tham gia ăn mừng 1 chức vô địch cùng Chelsea tại UAE.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm