Chầu nhậu từ sáng đến trưa của 2 công nhân và cái kết quá buồn

(PLO)- Tan chầu nhậu từ sáng đến trưa, hai công nhân mang tuýp sắt đi nói chuyện với nhóm thanh niên ở quán cà phê và đánh chết người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tù chung thân hai bị cáo Trần Anh (sinh năm 1994 tại Tây Ninh) và Nguyễn Phước Thành Duy (sinh năm 1995 tại TP,HCM) về tội giết người mang tính côn đồ. Ngoài ra, mỗi bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

Hồ sơ thể hiện sáng 16-5-2021, anh Lê Nghiệp cùng nhóm bạn ngồi uống bia tại quán cà phê ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Cùng lúc, nhóm của Trần Anh, Duy là công nhân tại xưởng cơ khí đang ngồi nhậu cách quán trên khoảng 500m.

Hai bị cáo tại tòa trong lúc HĐXX nghị án. Ảnh: H.YẾN

Hai bị cáo tại tòa trong lúc HĐXX nghị án. Ảnh: H.YẾN

Đến trưa, Duy chạy xe máy ra về được tầm 10 phút thì quay lại xưởng kể cho Trần Anh nghe về việc mâu thuẫn với nhóm thanh niên đang ngồi nhậu trên.

Sau đó, Duy rủ Trần Anh đến nói chuyện. Cả hai vào xưởng lấy hai cây tuýp sắt dài rồi chở nhau đi. Khi đến quán cà phê, cả hai hỏi nhóm người đang nhậu “lúc nãy ai chửi tao”.

Anh Nghiệp đứng dậy trả lời “có ai chửi gì đâu”. Anh Nghiệp vừa dứt lời, Trần Anh dùng tuýp sắt tấn công vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống nền xi măng bất tỉnh.

Sau đó, Trần Anh và Duy tiếp tục đánh nhiều cái vào người nạn nhân. Những người bạn của anh Nghiệp bỏ chạy toán loạn. Chỉ đến khi nhóm bạn ở xưởng cơ khí nghe ồn chạy sang can ngăn, Duy và Trần Anh mới dừng lại.

Trên đường về, cả hai ném hai cây tuýp sắt gần cửa xưởng rồi lên xe bỏ trốn. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Ba ngày sau, Trần Anh đến công an ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đầu thú. Qua test ma túy, Trần Anh dương tính với ma túy đá. Còn Duy ra đầu thú ngày 12-11-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm