Cháy lớn tại khu kho bãi xăng dầu ở Hải Phòng

Sáng 21-8, tại khu vực kho xăng dầu dưới chân cầu vượt Quán Toan 1 (xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) đã xảy ra vụ cháy lớn khiến hai xe téc chở xăng dầu và các lán chứa dầu bị thiêu rụi.

Đám cháy bắt nguồn từ xe téc chở xăng dầu đang nổ máy tại khu vực kho bãi.

Theo đó, lúc 7 giờ 20 phút sáng, người dân ở đây phát hiện tại khu vực kho bãi xăng dầu nằm dưới chân cầu vượt Quán Toan 1 xảy ra vụ cháy lớn.

Đám cháy từ chiếc xe téc chở xăng dầu nhanh chóng bùng phát, lan sang chiếc xe tec khác bên cạnh, sau đó tiếp tục cháy lan ra các nhà kho là container và lán tôn.

Do các xe tec và khu nhà kho chứa xăng dầu nên ngọn lửa kèm theo khói đen cuồn cuộn bốc lên thành cột cao vài chục mét.

Lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động sáu xe cứu hoả tới hiện trường dập lửa.

Khu vực nhà kho chứa các thùng phuy dầu bùng cháy dữ dội.

Theo ghi nhận tới 9 giờ 30, lực lượng cảnh sát PCCC đã cơ bản khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, sau khoảng một tiếng, ngọn lửa tiếp tục bùng lên từ chiếc xe tec chứa xăng dầu, tạo thành cột lửa bốc lên cao.

Tại hiện trường, hai chiếc xe tec chở xăng dầu 15C-150.17 và 15C-307.00, cùng một phần khu nhà kho chứa các thùng phuy bị cháy rụi.

Ngọn lửa cũng thiêu rụi trụ biển quảng cáo lớn đặt tại khu vực này.

Đám cháy làm hai xe ô tô, một phần khu nhà kho bị thiêu rụi.

Khu vực kho bãi xăng dầu bị cháy đang được Công ty TNHH Vận tải thương mại xăng dầu Bắc Hà sử dụng.

Vụ cháy làm ông Nguyễn Ngọc Hồi, chủ doanh nghiệp bị bỏng nhẹ, được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Lúc 10 giờ 30 phút ngọn lửa từ chiếc xe bồn lại bùng phát, sau khi bị khống chế.

Ông Hồi cho biết vụ cháy xuất phát từ xe tec 15C-150.17. Chiếc xe này đang nổ máy lấy hơi thì bốc cháy, ngọn lửa cháy lan sang chiếc xe tec bên cạnh rồi bùng phát thành đám cháy lớn, lan ra các khu vực nhà kho chứa các phùng phuy.

Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm