Cháy lớn tại quận 7, TP.HCM

(PLO)- Đến hơn 21 giờ, cột khói vẫn còn bốc lên từ hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, phun nước dập đám cháy tại quận 7, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ cháy được phát hiện vào khoảng hơn 19 giờ cùng ngày, tại đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM.

Video về đám cháy do người dân quay.

Theo quan sát, lửa bùng lên rất to, cột khói cao hàng chục mét, đứng từ xa cả km vẫn nhìn thấy được.

396647235_1046766779690246_9004941615728834884_n.jpg
Ngọn lửa bùng phát rất to. Ảnh: Người dân cung cấp

Vụ cháy bùng phát từ một nhà kho, kèm nhiều tiếng nổ, mọi công tác dập lửa ban đầu đều bất thành. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều đơn vị chữa cháy đến hiện trường, tiếp cận từ nhiều phía, phun nước vào đám cháy. Đến khoảng 20 giờ 10 phút, ngọn lửa đã nhỏ dần và đang có dấu hiệu được dập tắt.

chay_quan_7.jpg
PCC&CNCH có mặt kịp thời. Ảnh: TS

Một lãnh đạo quận 7 cho biết, nhà kho xảy ra đám cháy chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhiều đơn vị chức năng được huy động đến hiện trường để ngăn cháy lan, đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại.

Đến hơn 20 giờ 30, đám cháy đã cơ bản được khống chế và ghi nhận ban đầu không thiệt hại về người.

Đến hơn 21 giờ, cột khói vẫn còn bốc lên từ hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang phong toả, phun nước dập lửa. Theo ghi nhận, nhà kho cháy rộng khoảng 5000 m2, hầu như đã bị đổ sập, thiệt hại nhiều về tài sản.

chay_quan_7_3.jpg
Đám cháy gây nhiều thiệt hại về tài sản. Ảnh: TS

Trong tối cũng ngày, Thương tá Đỗ Văn Kháng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCC&CNCH Công an TP.HCM, cũng đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ huy chữa cháy.

Theo phòng PC07, đơn vị đã điều động PCCC quận 7 gồm 3 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ. PCCC quận 4 có 2 xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ và phòng PC07 có 8 xe với hơn 50 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, đội trên sông-PC07 cũng điều động 2 xuồng máy, 1 tàu cùng 19 cán bộ, chiến sĩ.

chay_quan_7_2.jpg
Đám cháy xảy ra trong khoảng 2000/17.000m2 diện tích công ty. Ảnh: TS

Đến 21 giờ 50 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Đám cháy xảy ra trong khoảng 2000/17.000m2 diện tích công ty với nhiều thiết bị văn phòng, bánh kẹo, nước đóng chai các loại, thùng carton…

Lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 15.000m2 phần diện tích còn lại của công ty.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm