Cháy nhà ở Gò Vấp, 1 người tử vong

(PLO)- Đám cháy bùng lên từ căn nhà trong hẻm đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp khiến một người tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra vụ cháy nhà khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 46 phút cùng ngày, khói lửa bùng lên từ căn nhà trong hẻm đường Lê Đức Thọ thuộc phường 16, quận Gò Vấp.

Cháy nhà ở Gò Vấp, một người chết
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ảnh: AL

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tìm cách tiếp cận khống chế nhưng do cửa khóa trái nên bất thành.

Khói lửa sau đó bao trùm bên trong căn nhà.

Cháy nhà ở Gò Vấp, một người chết
Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ điều tra. Ảnh: AL

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Gò Vấp sau đó huy động phương tiện và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát chia nhiều hướng tiếp cận, phá cửa khống chế đám cháy sau ít phút.

Cơ quan chức năng sau đó phát hiện thi thể một người đàn ông chừng 25 tuổi, tử vong ở gần cầu thang.

chay-nha-o-go-vap-mot-nguoi-chet-3.jpg
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Ảnh: HT

Ghi nhận, căn nhà xảy ra cháy có thiết kế một trệt, một lầu, nằm trong con hẻm rộng chừng 2 mét, cách đường Lê Đức Thọ khoảng 70 mét.

Theo người dân, thời điểm xảy ra cháy trong nhà chỉ có nạn nhân. Người này được cho là thuê căn nhà cùng với một cô gái để mở tiệm tóc, nail.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm