Cháy nhà ở Gò Vấp, 2 người liệt toàn thân mắc kẹt bên trong

Khoảng 12 giờ 46 phút ngày 11-3, khói lửa bùng lên từ nhà dân trong con hẻm đường Nguyễn Văn Bảo (phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên bùng lên dữ dội, tỏa khói khét lẹt. Nhiều người dân khu vực hô hoán, kêu cứu, huy động phương tiện cứu chữa.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt giải cứu người mắc kẹt, đưa ra ngoài. Ảnh: CA

Lúc này, hai người bị liệt toàn thân, mắc kẹt bên trong.

Trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến đám cháy, dân phòng và người dân xung quanh đã phá khóa cửa trước tại tầng trệt cứu ông Bùi Văn Hoàng (SN 1949) thoát ra.

Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp điều động hai xe cùng 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường sau đó.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CA

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, nhận thấy đám cháy và khói bao trùm khu vực gác của căn nhà, bên trong có một người bị mắc kẹt nên đơn vị đã triển khai kỹ - chiến thuật cứu người bị nạn, kết hợp đồng thời triển khai một lăng để làm mát khu vực lân cận.

Đám cháy không gây thiệt hại về người. Ảnh: CA

Cảnh sát tiến vào bên trong, cứu cụ bà Trương Thị Lũy (SN 1927) ra ngoài. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện quân y 175 cấp cứu.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 13 giờ cùng ngày.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Ảnh: CA

Ban đầu công an xác định, diện tích cháy 10 m2 là khu vực gác gỗ của căn nhà; chất cháy chủ yếu là vật dụng trong gia đình như quần áo, quạt, nệm…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm