Cháy nhiều giờ ở xưởng nhựa quận 11

Ngày 7-4, lực lượng cảnh sát PCCC Công an quận 11, TP.HCM vẫn đang phun nước, dập lửa tàn tại một công ty nằm trong con hẻm 172A đường Lạc Long Quân.

Trước đó khoảng 23 giờ ngày 6-4, đám cháy bùng lên từ công ty chuyên sản xuất nhựa. Lửa gặp các vật liệu dễ cháy bùng lên dữ dội.

Hỏa hoạn bùng lên từ xưởng nhựa nơi chứa các vật liệu dễ cháy nên khói lửa dữ dội. Ảnh: NT

Phát hiện đám cháy, nhiều người dân huy động phương tiện, tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Lửa bốc cao, bao trùm khu vực, khói đen kịt, khét lẹt lan rộng ở khu dân cư khiến người dân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Đám cháy thiêu rụi nhiều tài sản bên trong công ty. Ảnh: NT

Phòng PC07 điều động 18 xe chuyên dụng, 96 cán bộ chiến sĩ của 5 đơn vị chữa cháy tức tốc đến hiện trường. Sau khoảng ba giờ, đám cháy mới được dập tắt.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm 250/300m2 diện tích công ty cùng nhiều tài sản bị cháy rụi, hư hỏng.

Đến sáng cùng ngày, nguyên nhân và thiệt hại vẫn đang được điều tra. Ảnh: NT

Lúc 7 giờ 30 ngày 7-4, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 11 điều động 2 xe nước cùng khoảng 10 cán bộ chiến sĩ trở lại hiện trường, phun nước vào trong để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân và con số thiệt hại cụ thể đang được công an điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm