Chelsea chia điểm với Liverpool

(PLO)-  Chelsea và Liverpool đã cho CĐV xem một trận đấu thiếu sức sống với kết quả hòa 0-0 ở trận đấu bù vòng 8 Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước khi trận đấu diễn ra, cả hai đội đều vào tình thế báo động là khó lọt vào top 4, Liverpool vừa thua tan nát trước Man City với tỷ số 1-4 còn Chelsea thì gục ngã 0-2 trước Aston Villa. Chính vì thế trận đấu này quyết định rất lớn trong việc tích điểm của cả hai đội, thế nhưng diễn biến trên sân lại không như CĐV tưởng tượng.

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà Chelsea đã chủ động tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 4, Kovacic đi bóng vượt qua được thủ thành Alisson, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của tiền vệ Chelsea đã bị Konate cản phá kịp thời.

Kai Havertz chưa thể là trung phong thực thụ. Ảnh: Getty
Kai Havertz chưa thể là trung phong thực thụ. Ảnh: Getty

Cả Chelsea và Liverpool đều thi đấu với nhịp độ chậm rãi, không có quá nhiều tình huống pressing của hai bên, trận đấu diễn ra khá nhàm chán và thiếu sức sống. Phải đợi đến phút 25, Chelsea mới có thể làm rung lưới Liverpool.

Từ tình huống đá phạt góc, bóng đến đúng vị trí của Reece James, hậu vệ cánh của The Blue tung cú sút uy lực làm rung lưới thủ thành Alisson, tiếc là trọng tài từ chối bàn thắng do Enzo Fernandes đã việt vị trước đó.

Chỉ 4 phút sau, phút 29, Kai Havertz bỏ qua cơ hội ngon ăn do đồng đội kiến tạo, trong tư thế không ai kèm trong vòng cấm, tiền đạo người Đức lại dứt điểm quá hiền, bóng đi nhẹ nên không thể làm khó được thủ thành của The Kop.

Về phía Liverpool, The Kop dường như không có động lực thi đấu, toàn bộ các tuyến của Liverpool đều tỏ ra lép vế trước đối thủ, hơn 40 phút thi đấu trên sân Liverpool chưa thể tung ra một cú sút nguy hiểm nào về phía Kepa.

Chelsea và Liverpool thi đấu bế tắc và thiếu sức sống. Ảnh: Getty

Chelsea và Liverpool thi đấu bế tắc và thiếu sức sống. Ảnh: Getty

Những phút cuối hiệp 1, Liverpool bắt đầu có dấu hiệu tấn công nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0, kết quả này phản ánh đúng diễn biến trên sân mà hai đội đã thể hiện.

Sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục là đội chiếm ưu thế, từ tình huống tấn công nhanh, Kovacic đã đối mặt với thủ thành Alisson nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng vọt xà ngang ở phút 47 của trận đấu.

Phút 50, thêm một lần nữa trọng tài từ chối bàn thắng của Chelsea, Kai Havertz đã đưa bóng vào lưới Liverpool nhưng trọng tài từ chối bàn thắng do tiền đạo của Chelsea đã để bóng chạm tay.

Chelsea và Liverpool hết cơ hội lọt vào top 4 nếu thi đấu với phong độ hiện tại. Ảnh: Getty

Chelsea và Liverpool hết cơ hội lọt vào top 4 nếu thi đấu với phong độ hiện tại. Ảnh: Getty

Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều thể hiện lối chơi bế tắc và thiếu tính sáng tạo, chủ yếu là các pha dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng thiếu chính xác.

Kết thúc trận đấu, hai đội chia điểm trên sân Stamford Brigde, với kết quả này cả Chelsea và Liverpool dường như đã không còn cơ hội lọt vào top 4. The Blue đang đứng thứ 11 với 39 điểm còn Liverpool đứng thứ 8 với 43 điểm cách top 4 của Tottenham 7 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm