Chelsea - Tottenham: Màn đấu trí giữa hai thầy trò

Tottenham và Mourinho đang nhận được nhiều phản ứng tích cực sau khi đánh bại Man. City với tỷ số 2-0 ở vòng 9 để chiếm ngôi đầu bảng Premier League.

Ở vòng đấu trước khi đối đầu với Pep Guardiola, Tottenham của HLV Mourinho đã giành chiến thắng trên sân nhà đầy thuyết phục với lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ.

Tuy nhiên lần này, đến hành quân tại Stamford Bridge tại vòng 10 lại là một câu chuyện khác đối với Tottenham và Mourinho. Sau khi giành vé vào chơi Champions League mùa này, Chelsea quyết tâm trở lại thời hoàng kim của mình bằng việc tung ra rất nhiều tiền cho HLV Lampard mua sắm cầu thủ.

Có thể nói sau một vài vòng đấu đầu tiên chưa trơn tru, Chelsea đang là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League năm nay khi đang có vị trí thứ 3 với 18 điểm.

Từng cùng nhau gặt hái thành công, giờ đây Mourinho và Lampard đang ở trong thế đối đầu. Ảnh: Getty Images. 

Xét về mặt lực lượng trong trận đại chiến giữa Chelsea và Tottenham, thì đội chủ sân Stamford Bridge đang có lợi thế hơn khi các cầu thủ của HLV Lampard không ai gặp chấn thương.

Trong khi đó, Tottenham bước vào trận Derby London này gặp nhiều tổn thất về mặt lực lượng khi trung vệ Toby Alderweireld và tiền vệ Lamela đang nằm trong danh sách “bệnh binh”. 

Trận đấu này, không chỉ hấp dẫn bởi đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng mạnh của Premier League, mà còn là màn đấu trí giữa hai người đã quá hiểu nhau. Đó là mối quan hệ thầy trò giữa Mourinho và Lampard khi cả hai đều là nhân tố góp phần đưa Chelsea trở thành thế lực của bóng đá châu Âu. 

Nói Lampard "đi guốc trong bụng" Mourinho cũng không sai. Ảnh: Getty Images. 

Ở giai đoạn đầu tiên cầm quân Chelsea vào thời điểm 2004 đến 2007, HLV Mourinho đã giành được 2 chức vô địch Premier League bằng lối chơi thực dụng mà ông vẫn giữ nguyên đấu pháp cho đến bây giờ.

Trong những năm tháng thành công cùng Chelsea, Mourinho luôn có công thức xoay quanh trục dọc thời điểm đó là Terry, Lampard và Drogba, để phát huy hết những ưu điểm về miếng đánh của mình. Do đó sau những năm tháng làm việc dưới thời Mourinho chắc chắn Lampard sẽ hiểu rất rõ lối chơi của HLV người Bồ Đào Nha.

Việc Lampard hiểu rõ Mourinho đã được thể hiện qua số liệu khi mà hai thầy trò đối đầu nhau trên cương vị HLV. Trong 4 lần chạm trán nhau, thì phần thắng hoàn toàn nghiêng về Lampard khi cựu tuyển thủ người Anh giành chiến thắng đến 3 lần và chỉ  thất bại một lần.

Do đó trong lần trở lại sân Stamford Bridge cùng Tottenham, Mourinho chắc chắn sẽ càng dè chừng khi đối đầu với trò cũ của mình. Bởi có thể Pep đối đầu nhiều với Mourinho nhưng chưa chắc hiểu, còn Lampard lại là một câu chuyện khác. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm