Chìa khóa World Cup của bóng đá Việt Nam

Nhìn vào số đội và thể thức giải cho thấy đến vòng tứ kết sẽ là chìa khóa cho việc thầy trò HLV Mai Đức Chung kiếm vé đi World Cup 2023 tại Úc và New Zealand.

Thầy trò ông Chung sẽ dự VCK Asian Cup 2022 tại Ấn Độ, từ ngày 20-1 đến 6-2-2022 với 12 đội tham dự, chia làm ba bảng đá vòng tròn một lượt, mỗi bảng chọn hai đội nhất, nhì cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Sau khi nữ Triều Tiên rút lui, VCK còn “bốn bà chị lớn” gồm Nhật, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc và dự đoán đây sẽ là bốn đội vào tứ kết. Bốn suất còn lại, trong đó có hai suất vé vớt nhiều khả năng thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đạt được. Và nếu thắng được trận knock out ở tứ kết thì sẽ có ngay vé đi VCK World Cup ở Úc và New Zealand 2023. Nếu gãy ở tứ kết thì bốn đội thua sẽ đá vòng tròn một lượt với nhau để xác định suất play off và suất này chọn một hay hai đội còn tùy thuộc vào đội đồng chủ nhà World Cup là Úc có vào top 5 hay không. Do Úc đương nhiên có suất chủ nhà nên nếu Úc trong top 5 thì sẽ lấy thêm một suất play off.

Chính những thuận lợi đấy mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đang rất nỗ lực tại Asian Cup để kiếm vé lần đầu dự VCK World Cup vốn là giấc mơ của bóng đá Việt Nam từ rất lâu rồi.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm