Chích điện, dùng dao tấn công vào vùng kín của vợ vì ghen

(PLO)- Cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp người chồng chích điện, dùng dao tấn công vào người và vùng kín của người vợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-9, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Hồ Văn Tri (51 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị L (39 tuổi) là vợ của Trí. Hiện tại, chị L đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng bị thương nặng.

Sợi dây điện người chồng dùng để chích điện vợ. Ảnh: KD

Sợi dây điện người chồng dùng để chích điện vợ. Ảnh: KD

Theo điều tra, rạng sáng 2-9 khi hai con nhỏ đã ngủ, hai vợ chồng Trí nói chuyện với nhau tại phòng trọ thuộc phường Khánh Bình, TP Tân Uyên.

Khi nói chuyện cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau, Trí cho rằng chị L có người đàn ông khác ở bên ngoài nên đã tra hỏi.

Trong cơn ghen, Trí lấy dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào cùng bụng chị L. Lúc này, điện bị chập nên dây điện bị văng ra ngoài.

Chưa dừng lại, Trí lấy dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng và vùng kín của chị L. Nghe tiếng la hét, người con trai chạy lại căn ngăn, rồi mở cửa phòng trọ cho mẹ chạy trốn. Lúc này, người dân gần đó đã đưa chị L đi cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, chị L nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Cụ thể, vết thương thấu ngực bụng, thủng lách, thủng đại tràng, thủng cơ hoành, rách thành ruột non. Ngoài ra, chị L còn bị vết thương ở đùi, tay, vết thương ở vùng kín (âm đạo).

Hiện tại, chị L đã tỉnh lại sau thời gian cấp cứu, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm