Chiến sự Nga-Ukraine 16-1: Ukraine hạ máy bay hiếm của Nga; Kiev tích cực phòng thủ, Moscow gây áp lực mọi mặt trận

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng khi Ukraine hạ máy bay hiếm của Nga là Beriev A-50 và Ilyushin Il-22; Moscow gây áp lực khắp chiến tuyến khi Ukraine ở thế tích cực phòng thủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn quyết liệt trên các mặt trận phía Đông và Nam Ukraine. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 15-1, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày Nga và Ukraine xảy ra 86 cuộc giao tranh ở khắp mặt trận, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ukraine phá hủy máy bay hiếm, trị giá hàng trăm triệu USD của Nga

. Ngày 15-1, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - ông Valerii Zaluzhnyi cho biết không quân Ukraine đã phá hủy 1 máy bay do thám Beriev A-50 và máy bay ném bom Ilyushin Il-22 - được coi là trung tâm chỉ huy trên không của Nga, theo tờ Kyvi Independent.

Thông báo này được đưa ra 1 ngày sau khi truyền thông Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên trong quân đội Ukraine rằng máy bay Beriev A-50 của Nga bị bắn rơi trên biển Azov.

CHIEN-SU-NGA-UKRAINE-ngay-16-1.png
Máy bay do thám Beriev A-50 của Nga vào ngày 10-3-2017. Ảnh: SERGEY LUTSENKO/WIKIMEDIA COMMONS

Ông Zaluzhnyi cảm ơn lực lượng không quân Ukraine vì đã lên kế hoạch và thực hiện một cách hoàn hảo ở vùng Pryazovia - phía bắc biển Azov. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết nào.

Máy bay Beriev A-50 và Ilyushin Il-22 có vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine như phát hiện các hệ thống phòng không, tên lửa dẫn đường và điều phối mục tiêu cho máy bay chiến đấu Nga.

Nga chỉ có 9 chiếc máy bay Beriev A-50 và mỗi chiếc có giá khoảng 330 triệu USD. Phương Tây cũng ước tính số lượng Ilyushin Il-22 của Nga cũng rất hạn chế, khoảng 12 chiếc.

. Ngày qua, các máy bay chiến đấu và trực thăng của Ukraine tấn công 22 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự và hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Còn lực lượng tên lửa Ukraine đánh trúng khu tập trung quân Nga, 3 khẩu pháo và 2 radar.

Nga gây áp lực khắp chiến tuyến, Ukraine phòng thủ tích cực

Tư lệnh Lục quân Ukraine - ông Oleksandr Syrsky cho biết Ukraine đang tập trung vào việc phòng thủ dọc chiến tuyến phía Đông và cố gắng làm kiệt sức quân Nga, theo hãng tin Reuters.

Ông Syrskyi cho biết Nga đang gây áp lực ở nhiều hướng dọc theo mặt trận phía Đông với mục đích giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass (gồm tỉnh Luhansk, Donetsk) bất chấp tổn thất nặng nề về người và vật tư.

Hiện Nga cũng hy vọng sẽ lấy lại được các khu vực đã mất ở tỉnh Kherson và Zaporizhia.

Về phần mình, lực lượng Ukraine đang thực hiện chiến thuật “phòng thủ tích cực”, tức là vừa phòng thủ, vừa tìm cơ hội tấn công, tổ chức các cuộc phản công quy mô nhỏ nhằm cố gắng giành lại thế chủ động.

Ông Syrskyi nói thêm rằng các cuộc giao tranh giữa hai bên xảy ra ở quy mô nhỏ hơn để tiết kiệm đạn dược và nhân lực, và điều này cũng cho thấy Nga cũng đã học được cách phản ứng và ngăn tổn thất.

Theo ông Syrskyi, năm qua, tác chiến điện tử đã gia tăng trong bối cảnh hai bên ngày càng dùng nhiều máy bay không người lái (UAV) và các loại vũ khí dẫn đường khác, do đó việc gây nhiễu các thiết bị này đã diễn ra nhiều hơn. Để giành được lợi thế, lực lượng Ukraine cần nhiều các thiết bị tiên tiến có thể hoạt động trên nhiều tần số cùng lúc.

Dù cuộc phản công của Ukraine dường như đang rơi vào thế bế tắc nhưng ông Syrskyi cho rằng vẫn có cơ hội bứt phá bằng cách tạo “lợi thế nhân tạo”, giống như Ukraine đã làm vào mùa thu năm 2022.

Nga nói hơn 400 lính Ukraine thương vong trong ngày

. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 15-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ở hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Nga ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine gần làng Sinkovka (tỉnh Kharkiv) và tấn công vào các khu định cư Petropavlovka, Berestovoye (tỉnh Kharkiv) và Stelmakhovka (tỉnh Luhansk).

Ở hướng này, Nga nói Ukraine mất 20 lính, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và hệ thống pháo tự hành Gvozdika, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Chiến sự Nga-Ukraine 16-1: Ukraine hạ máy bay hiếm, trị giá hàng trăm triệu USD của Nga; Moscow gây áp lực mọi mặt trận
Lính Ukraine ở chiến trường Donetsk. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Ở hướng Lyman (tỉnh Donetsk), Nga ngăn chặn 1 cuộc tấn công của Ukraine ở khu định cư Chervonaya Dibrova khiến Ukraine mất 160 lính, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 ô tô và 1 pháo tự hành Akatsiya.

Nga cũng tấn công lực lượng Ukraine gần các khu định cư Vesyoloye, Razdolovka, Kleshcheyevka, Andreyevka và Kurdyumovka khiến tổng cộng 200 lính Ukraine thiệt mạng và bị thương. Ukraine mất 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép, 13 xe cơ giới và 2 hệ thống pháo Gvozdika.

. Ở tỉnh Zaporizhia, Nga tấn công vào các lữ đoàn Ukraine ở các làng Verbove, Robotyne và Novopokrovka khiến Ukraine mất 20 lính, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 khẩu pháo D-30 cùng một số phương tiện cơ giới khác.

. Ở tỉnh Kherson, hỏa lực Nga khiến Ukraine mất 40 lính, 8 phương tiện cơ giới và 1 hệ thống pháo Gvozdika.

. Trong ngày, Nga hạ 25 UAV Ukraine và 3 tên lửa chiến thuật Tochka-U.

Nga bình luận việc các nước bàn về “công thức hòa bình” của Ukraine

Ngày 15-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng việc các quan chức cấp cao của hàng chục quốc gia gặp nhau trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) để thảo luận về “công thức hòa bình” của Ukraine mà không có sự tham gia của Nga là nỗ lực vô ích, theo đài RT.

Trước đó, hôm 14-1, các cố vấn an ninh quốc gia của 81 nước và các tổ chức quốc tế đã tập trung tại Davos để thảo luận về sáng kiến 10 điểm của Ukraine do Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đề xuất nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Kế hoạch này kêu gọi quân Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine và yêu cầu thành lập một tòa án để truy tố Moscow với cáo buộc tội ác chiến tranh. Nga bác bỏ đề xuất, cho rằng sáng kiến này xa rời thực tế.

Bình luận về cuộc họp ở Davos, ông Peskov nói rằng cuộc họp sẽ không đạt được bất kỳ điều gì khi không có sự tham gia của Nga và các cuộc thảo luận này chỉ là những cuộc thảo luận suông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm