Chiến sự Nga - Ukraine 29-6: Nga tấn công dữ dội Donetsk, nói ông Zelensky ‘hết hạn về mặt chính trị’

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục nóng; Nga nỗ lực tiến quân theo ba hướng ở Donetsk; Quốc hội Ukraine đang soạn thảo dự luật tổ chức bầu cử sau chiến tranh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua diễn biến nóng với các đòn không kích từ cả hai bên.

Ukraine: Nga đang cố tiến quân theo ba hướng ở Donetsk

. Ngày 28-6, Tướng Oleksandr Syrskyi - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng Lực lượng Nga đang cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine và tiến quân theo ba hướng hoạt động chính ở khu vực Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Những người lính của chúng tôi đang đẩy lùi các cuộc tấn công dữ dội hàng ngày của đối phương tại các khu vực Novopavlivka, Pokrovsk, Kramatorsk và Toretsk. Các cuộc giao tranh đang diễn ra theo một hướng mới là Dobropillia. Nga đang tiến về phía Kostiantynivka, nhưng không đạt được gì ngoài việc chịu tổn thất đáng kể” - ông Syrskyi viết trên Facebook.

Chiến sự Nga - Ukraine 29-6
Binh sĩ Nga tham chiến ở tỉnh Kherson. Ảnh: TASS

Theo Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đang cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine và tiến theo ba hướng tác chiến, triển khai lực lượng từ Quân đoàn 68 cũng như các sư đoàn bộ binh cơ giới số 20 và 150.

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng những cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày 28-6 đã làm 10 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

Lực lượng Ukraine đã bắn hạ 21/23 máy bay không người lái (UAV), bao gồm UAV Shahed và UAV mồi bẫy của Nga, Không quân Ukraine đưa tin.

Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper nói rằng 1 cuộc tấn công Nga bằng UAV vào TP Odessa đã đánh trúng 1 tòa nhà cao tầng, khiến 1 cặp vợ chồng thiệt mạng và làm bị thương 14 người.

Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak cho biết 1 cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào TP Samar ở tỉnh này đã làm 5 người chết và 25 người bị thương.

Tại tỉnh Kherson, lực lượng Nga đã nhắm vào 42 khu định cư, bao gồm trung tâm khu vực Kherson trong 24 giờ qua, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin cho hay.

Ukraine tấn công kho đạn Nga

Trong ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công vào kho đạn dược ở tỉnh Bryansk (Nga).

Theo bộ này, các đơn vị Tình báo Quốc phòng Ukraine, phối hợp với các nhánh khác của Lực lượng Phòng vệ Ukraine thực hiện cuộc tấn công trên.

Cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lưu trữ tại Trung tâm Hậu cần 1060. Quân đội Ukraine báo cáo rằng cơ sở này đã bị tấn công và một đám cháy đã bùng phát. Tác động và hậu quả của cuộc tấn công vẫn đang được đánh giá.

“Lực lượng Phòng vệ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của Nga và buộc đối phương phải chấm dứt hành động vũ trang chống lại Ukraine” - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhấn mạnh.

. Ukraine cũng tuyên bố Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 28-6 đã tấn công căn cứ không quân Kirovske của Nga ở bán đảo Crimea bằng UAV. Vụ tấn công đã phá huỷ 3 trực thăng tấn công (Mi-8, Mi-26 và Mi-28) và 1 hệ thống phòng không tự hành Pantsir-S1 của Nga.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Quốc hội Ukraine đang soạn thảo dự luật tổ chức bầu cử sau chiến sự

Ngày 28-6, Chủ tịch quốc hội Ukraine - ông Ruslan Stefanchuk cho biết quốc hội nước này đang chuẩn bị dự luật tổ chức bầu cử sau khi thời kỳ thiết quân luật kết thúc, theo Kyiv Independent.

“Chúng tôi đang soạn thảo dự thảo luật này, vì đối với cuộc bầu cử tiếp theo, cần có một dự thảo luật đặc biệt mới để điều chỉnh bầu cử sau chiến sự” - ông Stefanchuk nói.

“Chúng tôi đang chuẩn bị nhiều kịch bản cơ bản khác nhau để mọi người có thể thực hiện quyền bỏ phiếu theo hiến pháp. Và điều này phải diễn ra ở Ukraine” - ông Stefanchuk nói thêm.

Ông Stefanchuk trước đây đã nói rằng lý do cần có luật riêng về cuộc bầu cử sau chiến sự là do hiến pháp Ukraine không nêu rõ chi tiết về việc tổ chức bầu cử sau khi thời kỳ thiết quân luật kết thúc.

Chủ tịch quốc hội Ukraine không đưa ra thông tin chi tiết nào về dự luật hoặc mốc thời gian hoàn tất dự luật.

Nga: Ông Zelensky “hết hạn về mặt chính trị

Ngày 27-6, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Vassily Nebenzia nói rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã hết nhiệm kỳ, hiện không còn giá trị chính trị và đang cố bám trụ quyền lực để tránh bị quy trách nhiệm cho các hành động của mình, theo đài RT.

2.jpg
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: SPUTNIK

Ông Nebenzia cáo buộc ông Zelensky đã phản bội những cam kết tranh cử ban đầu và đẩy Ukraine vào một cuộc chiến đấu mở rộng.

“Ông Zelensky lên nắm quyền với lời hứa kết thúc chiến sự ở Donbass. Nhưng rồi ông ấy lại quay ngoắt 180 độ. Về mặt chính trị, ông Zelensky đã không còn chỗ đứng” - ông Nebenzia nói.

Ông Nebenzia cho rằng ông Zelensky đang cố giữ ghế tổng thống để tránh hậu quả liên quan việc kéo dài chiến sự với Nga cũng như cách sử dụng thiếu minh bạch nguồn viện trợ từ phương Tây.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Nebenzia.

Moscow: Việc Ukraine gia nhập EU không phù hợp với lợi ích của Nga

Ngày 28-6, ông Vladislav Maslennikov - Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga - nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đang đi theo con đường quân sự hóa mạnh mẽ và đối đầu với Moscow, vì vậy việc Ukraine gia nhập EU không phù hợp với lợi ích của Nga, theo hãng thông tấn TASS.

“Tôi không thấy lý do gì để chúng ta ủng hộ ý tưởng Ukraine gia nhập EU, nhất là trong bối cảnh EU đang hướng tới xu thế quân sự hóa tích cực, gần như đặt ra nhiệm vụ thường trực là đối đầu với chúng tôi, bao gồm trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine” - ông Maslennikov nói.

“Không nên quên rằng EU có một điều khoản trong Hiệp ước Lisbon, mà tầm quan trọng không kém gì Điều 5 của Hiệp ước Washington về phòng thủ tập thể trong NATO. Vì vậy, việc Ukraine gia nhập EU không phù hợp với lợi ích của chúng ta” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm