Chiến sự Nga-Ukraine 3-1: Ukraine nói hạ 810 lính Nga trong ngày; Nga oanh tạc loạt cơ sở sản xuất và chứa vũ khí của Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang ở hai miền Đông-Nam; Ukraine nói hạ 810 lính Nga trong ngày, tố đối phương nã gần trăm tên lửa vào Kiev, Kharkiv; Moscow tuyên bố oanh tạc các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Kiev; Mỹ, Anh, Pháp dự kiến thêm viện trợ cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng ran khắp hai miền Đông-Nam Ukraine. Phía Ukraine tuyên bố hạ 810 lính Nga trong ngày qua, trong khi đó phía Moscow cho biết đã tập kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine đóng ở thủ đô Kiev.

Ukraine nói hạ 810 lính Nga, tố Moscow tấn công quy mô lớn vào Kiev, Kharkiv

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 2-1 quân Nga đã 66 lần không kích và 2 đợt khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí tập kết quân và khu đông dân cư của Ukraine.

Nga không kích quy mô lớn vào Ukraine, nhắm mục tiêu thủ đô Kiev, khu vực xung quanh Kiev, và tỉnh Kharkiv bằng 99 tên lửa và theo sau là 35 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131, theo tờ The Kyiv Independent.

chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Một toà nhà ở Kiev bị hư hại nặng nề sau đòn tấn công ngày 2-1 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: GETTY IMAGES

Vụ tấn công trên khiến 5 người thiệt mạng và 130 người bị thương, bao gồm trẻ em, theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Kiev.

Cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine cũng như các cơ sở công nghiệp, dân sự và quân sự đều bị oanh tạc. Một số tòa nhà dân cư cao tầng ở Kiev và Kharkiv bị hư hại nghiêm trọng.

Không quân Ukraine báo cáo tổng cộng 72 tên lửa Nga bị bắn hạ trên không phận Ukraine, trong đó có 59 tên lửa hành trình Kh-101/555/55, 3 tên lửa hành trình Kalibr và 10 tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal. Lực lượng Ukraine cũng bắn hạ 35 UAV kể trên.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng tình hình hoạt động ở phía Đông và phía Nam Ukraine vẫn còn rất khó khăn.

. Phía Ukraine cho biết đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của quân Nga ở các mũi đánh chủ lực gồm các TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Bakhmut, Avdiivka (đều thuộc tỉnh Donetsk), và làng Robotyne (tỉnh Zaporizhia).

Các đòn tấn công của Nga khiến hơn 70 khu định cư Ukraine bị ảnh hưởng trong ngày qua.

. Trong ngày 2-1, lực lượng không quân Ukraine tấn công vào 12 cụm nhân lực của quân Nga. Trong khi đó, các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa Ukraine bắn trúng 2 hệ thống tên lửa phòng không, 1 hệ thống pháo binh và 1 kho nhiên liệu của đối phương.

. Theo Ukrinform, lực lượng phòng vệ Ukraine đã hạ 810 lính Nga trong ngày qua.

Nga tuyên bố oanh tạc các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 2-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa và UAV có độ chính xác cao tập kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine ở thủ đô Kiev.

"Lực lượng vũ trang Nga sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và UAV tập kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine ở thủ đô Kiev và vùng ngoại ô - nơi sản xuất tên lửa và UAV cũng như sửa chữa khí tài cho quân đội Ukraine. Đây cũng là nơi chứa tên lửa, đạn dược và vũ khí mà các nước phương Tây cung cấp cho chính quyền Kiev. Tất cả mục tiêu đều bị bắn trúng" - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Không rõ đòn tấn công nói trên xảy ra vào ngày nào.

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trong ngày 2-1 các lực lượng Ukraine ồ ạt oanh tạc tỉnh này, khiến 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Đòn đánh của Ukraine còn khiến 53 ngôi nhà, 6 căn hộ chung cư, 7 cơ sở kinh doanh, 37 ô tô và 1 xe buýt bị hư hại nặng nề.

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 9 mục tiêu trên không tiếp cận Belgorod trong ngày qua.

chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Một ngôi nhà bị hư hại trong cuộc tấn công ngày 2-1 ở tỉnh Belgorod mà Nga quy là do Ukraine làm. Ảnh: TELEGRAM

. Cơ quan khẩn cấp tỉnh Zaporizhia cho biết trong ngày 2-1 các lực lượng Ukraine dội pháo MLRS vào làng Vasilyevka (Zaporizhia), khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Nhiều ngôi nhà trong làng cũng bị hư hại.

. Thị trưởng TP Sevastopol (bán đảo Crimea) - ông Mikhail Razvozzhayev cho biết 1 tên lửa bị bắn hạ trên vùng biển gần Sevastopol. Theo cơ quan ứng phó khẩn cấp của TP, không có thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Ông Razvozzhayev cho biết thêm rằng tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền TP. Sevastopol - nơi có căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga.

Mỹ, Anh, Pháp dự kiến thêm viện trợ cho Ukraine

Ngày 2-1, Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp ra tuyên bố lên án làn sóng tấn công lớn bằng tên lửa và UAV của Nga nhằm vào Ukraine, cam kết sẽ hỗ trợ khả năng phục hồi của Ukraine trong tương lai.

"Nga đang tiếp tục chiến lược phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, nhằm làm suy yếu khả năng phục hồi của người dân Ukraine trong mùa đông thứ 2 của cuộc xung đột" - theo tuyên bố của Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp.

Tuyên bố còn cho biết Pháp sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác "để tăng cường khả năng phục hồi của Ukraine và cung cấp cho Ukraine sự viện trợ cần thiết để đảm bảo khả năng phòng thủ chính đáng".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh David Cameron đã thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine.

Theo Ukrinform, 2 vị ngoại trưởng thảo luận về “những nỗ lực liên tục của Mỹ-Anh nhằm giúp Ukraine tự vệ trước sự tấn công của Nga”, song không cho biết thêm chi tiết về nội dung cuộc thảo luận.

Trước đó cùng ngày, theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã điện đàm để thảo luận về tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tập trung vào phòng không và năng lực tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm