Chiến sự Nga-Ukraine 2-1: Rất căng ở Đông-Nam; Ukraine nói Nga không kích mạnh, tiết lộ sẽ mua 1 triệu UAV

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua có nhiều chuyển biến; Ukraine tố Nga không kích mạnh, tiết lộ sẽ mua 1 triệu UAV trong năm 2024; Nga nói gây thiệt hại 107 đơn vị tác chiến Ukraine; Ông Putin tin chiến dịch quân sự sẽ thành công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua vẫn căng tại 2 miền Đông-Nam. Ukraine tố Nga không kích mạnh, tuyên bố đẩy lùi 38 đợt tấn công của đối phương ở miền Đông.

Trong khi đó, Nga nói tấn công, gây thiệt hại 107 đơn vị tác chiến của Ukraine.

Ukraine tố Nga không kích mạnh, tuyên bố đẩy lùi 38 cuộc tấn công ở miền Đông

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 1-1 quân Nga tiếp tục không kích mạnh vào các đơn vị Ukraine và các điểm đông dân cư, với 3 lần tấn công tên lửa, 81 lần không kích và 37 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS).

Đêm 1-1, quân Nga điều 10 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 không kích các đơn vị Ukraine. Trong số đó, Lực lượng Phòng không Ukraine bắn hạ 9 chiếc.

Chiến sự Nga-Ukraine.png
Binh sĩ Ukraine bắn pháo tự hành vào các đơn vị Nga ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) hôm 26-12-2023. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Tổng tham mưu, chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua chứng kiến 56 cuộc đụng độ khắp chiến tuyến. Các cuộc tấn công gây nhiều thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng quan trọng.

“Trong ngày 1-1, lực lượng tên lửa, pháo binh Ukraine tấn công 13 đơn vị tập kết quân sự, 3 kho đạn dược, và 1 trạm chỉ huy của đối phương. Trong khi đó, các đơn vị phòng không Kiev đánh chặn 1 tên lửa hành trình Kh-59 và đánh trúng 3 hệ thống phòng không của Nga” - Bộ Tổng tham mưu cập nhật.

. Đánh giá cục diện chiến sự Nga-Ukraine, Bộ Tổng tham mưu cho biết tình hình mặt trận 2 miền Đông-Nam vẫn rất căng.

Ở miền Đông, quân Nga dùng pháo binh, súng cối và UAV tấn công các đơn vị Ukraine ở các TP Bakhmut, Avdiivka, Lyman (cùng thuộc tỉnh Donetsk) và TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv). Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua quân Ukraine đã đẩy lùi 38 đợt tấn công của quân Nga tại các địa phương trên.

Tại các tỉnh miền Nam, quân Nga dội pháo, không kích hơn 40 khu định cư tại các tỉnh Kherson và Zaporizhia. Trong đó, tại Kherson, quân Nga tiến hành 18 cuộc tấn công nhằm đẩy lùi quân Ukraine khỏi các đơn vị tả ngạn sông Dnipro nhưng không thành công. Ngược lại, phía Ukraine phòng thủ vững chắc và gây cho đối phương nhiều thiệt hại.

. Đánh giá tình hình chiến sự Nga-Ukraine, Tư lệnh Nhóm chiến lược và tác chiến miền Nam - Tướng Oleksandr Tarnavskyi, cho biết tháng 12 năm ngoái là giai đoạn tác chiến đầy thử thách đối với quân Ukraine.

“Tháng 12-2023 là thời điểm khó khăn nhất đối với quân Ukraine vì đối phương đã dùng nhiều vũ khí hiện tại, tăng cường số lượng và quy mô tấn công tại hầu hết các mặt trận. Dù chịu tổn thất đáng kể, lực lượng Kiev vẫn tiến lên” - ông Tarnavskyi nói.

Nga nói tấn công gây thiệt hại cho 107 đơn vị tác chiến của Ukraine

412046153-2054604704916783-3243830686731876720-n-9312.png
Đường phố Donetsk (miền Đông Ukraine) đổ nát sau một cuộc không kích của quân Nga hôm 1-1. Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin tình hình chiến sự Nga-Ukraine từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 1-1, các đơn vị Moscow dồn hỏa lực tấn công 107 đơn vị tác chiến của Ukraine.

Cụ thể, tại tỉnh Kharkiv (miền Đông Ukraine), quân Nga dùng UAV và hỏa lực pháo binh đẩy lùi 3 đợt tấn công của đối phương tại các khu định cư Petropavlovka, Sinkovka và Terny (cùng thuộc TP Kupyansk).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, thiệt hại của quân Ukraine tại Kharkiv trong ngày qua là 40 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện cơ giới, 2 hệ thống tên lửa đa nòng Uragan, 2 hệ thống pháo tự hành Krab và 1 khẩu pháo AS90.

. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Moscow đẩy lùi 20 cuộc tấn công của đối phương tại TP Liman và khu vực phía nam Donetsk.

“Tổn thất của quân Ukraine tại Donetsk lên tới 370 binh sĩ, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 phương tiện cơ giới, 4 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo D-30, 1 hệ thống pháo tự hành Krab và 1 trạm tác chiến điện tử” - Bộ Quốc phòng Nga thông tin về tình hình chiến sự Nga-Ukraine.

. Tại Zaporizhia, quân Nga bố trí pháo binh, súng cối và UAV đẩy lùi 4 cuộc tấn công của đối phương ở các khu định cư Verbovoye, Rabotino và Uspenovka. Các đợt giao tranh khiến quân Ukraine chịu nhiều tổn thất, trong đó có 40 binh sĩ, 3 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo D-30 và 1 trạm tác chiến điện tử.

. Theo TASS, trong ngày 1-1, lực lượng phòng không Nga phá hủy 8 máy bay ném bom Su-25 và đánh chặn 8 quả đạn pháo được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) do Mỹ viện trợ Ukraine. Trong khi đó, không quân Moscow bắn hạ 24 UAV của đối phương.

Ông Putin tin chiến dịch quân sự sẽ thành công

muc-tieu-quan-su-cua-ukraine-6743-113.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn tại Moscow hôm 1-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông tin rằng Moscow sẽ giành chiến thắng trong chiến sự Nga-Ukraine, theo đài RT.

Ông còn nhận định rằng sau thất bại từ cuộc phản công mùa hè, cục diện chiến trường đang nghiêng về phía quân Nga.

Tổng thống Nga nhấn mạnh thêm: “Moscow sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt nhưng chỉ khi Ukraine đáp ứng các điều kiện của Nga".

Bộ Quốc phòng Ukraine có kế hoạch mua 1 triệu UAV trong năm nay

Trả lời phỏng vấn Ukrinform hôm 1-1, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov cho biết Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch mua 1 triệu UAV trong năm 2024.

Theo ông Umerov, đây là lần đầu tiên Ukraine vạch ra kế hoạch mua UAV một cách rõ ràng. Số UAV trên sẽ phục vụ mục đích tuần tra, giám sát và hỗ trợ các hoạt động tác chiến cho Ukraine.

Ông Umerov cho biết Ukraine đã đặt mua lô UAV đầu tiên từ các đối tác phương Tây nhưng không tiết lộ cụ thể từ nước nào và số lượng bao nhiêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm