Chiến sự Nga-Ukraine 4-7: Ukraine nói lấy được dữ liệu mật của Hạm đội Baltic Nga; Ác liệt, thương vong lớn ở Kharkiv, Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine chứng kiến ngày giao tranh ác liệt và thương vong lớn ở Kharkiv, Donetsk; Tình báo Ukraine tiết lộ đã lấy được thông tin mật của Hạm đội Baltic của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng ở mặt trận Kharkiv, Donetsk.

Nga: Ukraine thương vong lớn ở Kharkiv, Donetsk

Theo bản cập nhật chiến sự ngày 3-7 của Bộ Quốc phòng Nga, có thể thấy lực lượng Nga hoạt động tích cực nhất ở mặt trận các tỉnh Donetsk và Kharkiv. Đáng chú ý là một số nhóm tác chiến của Nga gây thương vong lớn cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nhóm tác chiến phía Nam kiểm soát hoàn toàn khu định cư Novy thuộc TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk), hãng thông tấn TASS đưa tin.

Cạnh đó, lực lượng Nga cũng gây thiệt hại cho Ukraine gần các khu vực Vasyukovka, Kalinina, Chasiv Yar, Konstantinovka, Krasnogorovka, Raigorodok và Vesyoly Gai tại tỉnh Donetsk và ngăn chặn 4 cuộc phản công của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến phía Nam khiến Ukraine mất 450 lính cùng nhiều phương tiện quân sự, bao gồm xe bọc thép và các hệ thống pháo.

Chiến sự Nga-Ukraine 4-7: Ukraine lấy được dữ liệu mật của Hạm đội Baltic, chịu thương vong lớn ở Kharkiv, Donetsk
Lính Ukraine khai hỏa ở mặt trận Donetsk hôm 24-6. Ảnh: AP

Bộ này cũng cho biết Nhóm tác chiến phía Tây của Nga giành được vị trí tốt hơn và gây thương vong cho các lữ đoàn Ukraine, trong đó có lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov số 12 ở gần các khu định cư Synkivka và Petropavlovka ở tỉnh Kharkiv; Grigorovka, Torske và Lyman ở tỉnh Donetsk cũng như ngăn chặn 2 cuộc phản công của Ukraine.

Nhóm tác chiến phía Tây khiến Ukraine mất 540 lính cùng nhiều trang thiết bị quân sự phương Tây như pháo phản lực Vampire của CH Czech, lựu pháo M777, Msta-B, M119 của Mỹ cùng nhiều xe bọc thép, cơ giới khác.

Còn Nhóm chiến đấu trung tâm Nga cải thiện vị trí chiến thuật, gây thương vong cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Kirovo, Yevgenovka, Selidovo, Voskhod, Vozdvizhenka và Progress tại tỉnh Donetsk cũng như ngăn chặn 5 cuộc phản công của Ukraine.

Hậu quả là Ukraine mất 420 lính, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.

Ukraine: Nga dồn quân lên phía bắc Donetsk

Về phần mình, trong ngày 3-7, Ukraine không đề cập nhiều đến tình hình chiến sự. Tuy nhiên, theo phía Ukraine, Nga vẫn tiếp tục tấn công mạnh ở hướng Toretsk và Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ngày 3-7, Hội đồng TP Mariupol (tỉnh Donetsk) hiện do Nga kiểm soát đã thông báo trên kênh Telegram rằng Moscow đang chuyển lực lượng dự bị từ hướng Berdiansk (tỉnh Zaporizhia) qua Mariupol đến phía bắc khu vực Donetsk, đặc biệt theo hướng Toretsk và Pokrovsk.

chien-su-nga-ukraine-4-7-2024.png
Hậu quả của việc Nga tấn công vào TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) hôm 3-7. Ảnh: UKRINFORM

Trong ngày 3-7, Ukraine cũng hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Nga khiến nhiều dân thường thương vong. Đáng chú ý nhất là vụ Nga phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) khiến 5 người chết và 53 người bị thương.

Giới chức địa phương cho biết 1 trung tâm mua sắm, 1 trạm xăng, 1 cơ sở y tế và nhiều ô tô đã bị hư hại trong cuộc tấn công này.

Tình báo Ukraine lấy được thông tin mật của Hạm đội Baltic Nga?

Ngày 3-7, Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) tiết lộ rằng vụ phá hoại tàu tên lửa Nga Serpukhov thuộc Hạm đội Baltic của Hải quân Nga hồi tháng 4 nằm trong khuôn khổ Chiến dịch đặc biệt "Rybalka" (tạm dịch: "Ngư dân"). Chiến dịch này bắt đầu từ năm 2023 do Quân đoàn Tự do Nga và dự án tình báo quân sự "Tôi muốn sống" của Ukraine triển khai, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Hành động này đã khiến tàu Serpukhov hư hại và thu thập được dữ liệu bí mật về Hạm đội Baltic và ngành công nghiệp quân sự của Nga rất hữu ích cho lực lượng Ukraine.

Cơ quan này cho biết một số người Nga đã tham gia chiến dịch nguy hiểm này và có 1 thành viên đang phục vụ tại Hạm đội Baltic cung cấp thông tin quan trọng để thực hiện hoạt động phá hoại tàu tên lửa này. Sau đó, người lính Nga này đã gửi các tài liệu mật cho Ukraine và được sơ tán khỏi Nga thông qua dự án “Tôi muốn sống”.

Phía Ukraine cho biết đây là chiến dịch đầu tiên của Ukraine nhằm vào Hạm đội Baltic và đã gây ra sự xáo trộn cho Hạm đội này.

Hiện Nga chưa bình luận về thông tin này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm