Chiến sự Nga-Ukraine 6-1: Nga nói hạ gần 2.500 lính Ukraine vài ngày đầu năm; Ukraine phóng lượng lớn tên lửa, UAV vào Crimea

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng với 56 cuộc giao tranh trong ngày; Ukraine nói Nga tăng gấp đôi các đợt tấn công vào Tavria; Moscow tố Kiev nã loạt tên lửa, UAV vào bán đảo Crimea, nói hạ gần 2.500 binh sĩ Ukraine tuần qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang nghiêm trọng khi hai bên liên tục tố nhau không kích, pháo kích vào lãnh thổ mình.

Ukraine: Nga tăng gấp đôi các đợt tấn công vào Tavria

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 5-1 lực lượng phòng vệ Ukraine và quân đội Nga xảy ra 56 cuộc giao tranh trên các mặt trận.

Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này tấn công 5 khu vực tập trung nhân lực, khí tài Nga. Ngoài ra, các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine cũng tấn công 1 sở chỉ huy, 1 kho đạn dược và 1 đơn vị pháo binh của đối phương.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định rằng tình hình hoạt động ở miền Đông và Nam Ukraine vẫn còn khó khăn.

Chiến sự Nga-Ukraine 6-1
Binh sĩ Ukraine ở TP Marinka (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Trong ngày, quân đội Nga thực hiện 3 cuộc tấn công tên lửa, 16 cuộc không kích, 12 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Ngoài ra, trong đêm 5-1, quân Nga lần nữa tấn công Ukraine bằng 29 máy bay không người lái (UAV) chiến đấu Shahed-136/131. Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 21 UAV trong số này, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy (đông bắc Ukraine) báo cáo 9 đợt tấn công bằng súng cối của Nga vào tỉnh này trong ngày qua, gây ra 52 vụ nổ trên toàn tỉnh.

Tương tự, Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhiy Lysak nói rằng quân đội Nga ngày 5-1 đã pháo kích các TP Kryvyi Rih và Nikopol của tỉnh này, phá hủy 1 ngôi nhà, làm hư hại 5 ngôi nhà, 1 đường dây điện và 1 đường ống dẫn khí.

Ukrinform dẫn lời người phát ngôn Trung tâm báo chí của lực lượng phòng thủ hướng Tavria của Ukraine - Đại tá Oleksandr Shtupun nói rằng lực lượng Nga đã tăng gần gấp đôi số cuộc tấn công vào khu vực Tavria trong những ngày qua.

Cụ thể trong hai ngày 4 và 5-1, quân đội Nga thực hiện lần lượt 50 và 47 cuộc tấn công vào Tavria, trong khi số vụ tấn công trong ngày 3-1 là 30 vụ.

Theo ông Shtupun, bất chấp việc Nga tăng cường độ tấn công, lực lượng Ukraine vẫn giữ vững vị trí.

Nga: Ukraine phóng hàng chục UAV, tên lửa vào bán đảo Crimea

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 5-1 cho biết quân đội Nga tuần qua phá hủy một loạt khí tài của Ukraine, bao gồm hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS), các bệ phóng tên lửa S-200, S-300,...

Nga tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện 41 cuộc tấn công nhóm và 1 cuộc tấn công hàng loạt bằng vũ khí có độ chính xác cao và UAV vào các trung tâm chỉ huy, tổ hợp công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine trong tuần qua.

“Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Trên hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), quân đội Nga tuyên bố đã ngăn chặn 18 cuộc tấn công của Ukraine, gây thiệt hại cho đối phương hơn 485 binh sĩ, 6 xe tăng, 11 thiết giáp, 24 xe ô tô,... trong khoảng thời gian từ ngày 30-12-2023 đến ngày 5-1.

Trong cùng khoảng thời gian trên, tại hướng Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng Nga đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của quân đội Ukraine, gây thiệt hại cho đối phương lên tới gần 2.000 quân cùng nhiều loại khí tài.

Chiến sự Nga-Ukraine 6-1
Các hệ thống phòng không của Nga. Ảnh: SPUTNIK

. Trong ngày qua, Nga báo cáo về 48 đợt pháo kích của Ukraine vào Donetsk bằng 165 quả đạn các loại. Các vụ tấn công làm hư hại 12 nhà dân cùng 2 cơ sở hạ tầng dân sự khác.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ khoảng 36 UAV và một số tên lửa (trong đó có tên lửa dẫn đường Storm Shadow) Ukraine phóng vào bán đảo Crimea chỉ trong ngày 5-1.

“Nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng UAV đã bị ngăn chặn vào ngày 5-1” - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cũng theo bộ này, chiều 5-1 (giờ địa phương), hệ thống phòng không Nga chặn 5 UAV Ukraine ở phía Tây Biển Đen.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cũng báo cáo về các đợt pháo kích của Ukraine vào nhiều cộng đồng dân cư ở Belgorod.

Theo ông Gladkov, có 2 người bị thương sau đợt pháo kích dù hệ thống phòng không Nga đã chặn 10 mục tiêu trên không.

Nepal ngừng cho phép công dân đến Nga và Ukraine làm việc

Ngày 5-1, Nepal thông báo ngừng cấp giấy phép cho công dân nước này làm việc ở Nga và Ukraine cho đến khi có thông báo mới, sau khi có tin 10 binh sĩ Nepal thiệt mạng khi phục vụ trong quân đội Nga, theo hãng tin Reuters.

Bộ Ngoại giao Nepal cho biết hơn 200 binh sĩ Nepal được cho là đã gia nhập quân đội Nga vào năm 2022 và một số lượng nhỏ hơn được cho là đang chiến đấu trong quân đội Ukraine.

Ông Kabiraj Upreti - Giám đốc bộ phận lao động ở nước ngoài của Nepal nói với đài truyền hình Nepal RSS: “Giấy phép lao động đến Nga và Ukraine đã tạm ngưng cho đến khi có những thỏa thuận tiếp theo nhằm giảm thiểu rủi ro và tổn thất tiềm ẩn cho công dân Nepal”.

Nepal cũng đã yêu cầu Nga và Ukraine không được triển khai chiến binh người Nepal ra chiến trường, đồng thời hồi hương hài cốt của các chiến binh thiệt mạng và bồi thường cho gia đình các chiến binh này.

Theo Reuters, những người lính Nepal, vốn nổi tiếng với lòng dũng cảm và kỹ năng chiến đấu, đã phục vụ trong quân đội Anh và Ấn Độ trong nhiều thế hệ.

Hàng nghìn người Nepal cũng từng làm việc theo hợp đồng trong các cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm