Chiến sự Nga-Ukraine 7-1: Ukraine tố Nga dội loạt tên lửa S-300 ở Donetsk, nhiều thương vong; Nga phá huỷ nhiều khí tài hạng nặng Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine tố Nga tấn công dữ dội nhiều địa phương trong đó có dội loạt tên lửa S-300 ở Donetsk; Nga tuyên bố phá huỷ nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng ran khắp các chiến trường. Ukraine tố Nga tấn công dữ dội nhiều địa phương, trong khi Moscow tuyên bố phá huỷ nhiều khí tài hạng nặng của Kiev.

Ukraine tố Nga tấn công dữ dội nhiều địa phương

. Theo hãng tin The Kyiv Independent, Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk - ông Vadym Filashkin cho biết rằng trong ngày 6-1 các lực lượng Nga đã dội loạt tên lửa S-300 vào tỉnh Donetsk, khiến 11 người chết (trong đó có 5 trẻ em), 8 người bị thương, và phá hủy ít nhất 6 ngôi nhà.

Ông không chưa nêu rõ số lượng tên lửa Nga sử dụng để nhắm vào khu vực này. Ông cho biết các dịch vụ khẩn cấp đang tích cực làm việc tại hiện trường.

CHIẾN SỰ NGA-UKRAINE.jpeg
Hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Dnipro ngày 6-1. Ảnh: BỘ NỘI VỤ UKRAINE

. Chính quyền tỉnh Kherson cho biết rằng quân Nga cũng ồ ạt tấn công tỉnh này trong ngày qua. Cuộc tấn công của Nga đã làm 4 người bị thương, trong đó có hai cậu bé sinh đôi 9 tuổi. Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Trong ngày qua, quân đội Nga đã pháo kích vào khu vực đông dân cư ở Kherson 15 lần.

Người đứng đầu Quân khu TP Kherson - ông Roman Mrochko cho biết rằng khu vực trung tâm thành phố đang bị quân Nga tấn công dữ dội. Phía chính quyền kêu gọi người dân địa phương tránh các không gian mở và di chuyển đến nơi trú ẩn.

. Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết rằng các đơn vị trinh sát Ukraine đã đột kích thành công vào tỉnh Belgorod (Nga) và phá hủy các hệ thống phòng không tinh vi của quân đối phương, theo hãng tin Ukrinform.

Theo đó, các lính trinh sát Ukraine đã tập kích các vị trí của lực lượng phòng không Nga trên lãnh thổ Belgorod, khiến đối phương chịu nhiều thiệt hại do hỏa hoạn. Đơn vị trinh sát này sau đó nhanh chóng vô hiệu hoá hệ thống phòng không Pantsir S1 của các lực lượng Moscow.

Chi phí của một hệ thống như vậy lên tới khoảng 10-15 triệu USD.

Nga tuyên bố phá huỷ nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết rằng trong ngày 6-1 các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào tỉnh này khiến 1 thường dân bị thương và khoảng 30 ngôi nhà và ô tô bị hư hại nặng nề.

Nhà thờ Chính thống giáo Nga đã quyết định hủy bỏ các buổi lễ đêm Giáng sinh truyền thống ở TP Belgorod (tỉnh cùng tên) và tất cả các khu định cư nằm trong khu vực rộng 20 km dọc theo biên giới giữa Nga với Ukraine.

Theo đài RT, TP Belgorod, nằm cách biên giới chỉ khoảng 40 km, đã phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tục của Ukraine trong 7 ngày liên tiếp.

chien-su-nga-ukraine-1337.jpeg
Khung cảnh tối 5-1 ở tỉnh Belgorod. Ảnh: GETTY IMAGES

. Thị trưởng TP Stakhanov (thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng) - ông Sergey Zhevlakov cho biết rằng trong ngày qua quân Ukraine đã khai hoả các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS nhằm vào TP này. Đợt dội pháo làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực. Ông Zhevlakov cho biết không có thương vong sau vụ tấn công.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã đánh bại các đơn vị Ukraine gần các địa phương Rabotino, Verbovoye và Malaya Tokmachka ở tỉnh Zaporizhia trong ngày qua.

"Tại Zaporizhia, lực lượng Nga đã tấn công vào quân và khí tài của các lữ đoàn bộ binh cơ giới 117, 71 và lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 của Ukraine gần Verbovoye, Rabotino và Malaya Tokmachka" - Bộ này cho tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng đối phương bị thiệt hại 25 quân nhân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 ô tô quân sự.

. Bộ cũng cho biết rằng trong ngày 6-1 hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine khi trực thăng này hoạt động tại khu định cư Tyaginka (Kherson) và đánh chặn 4 tên lửa hành trình của đối phương.

Các lực lượng Nga cũng bắn hạ 29 máy bay không người lái của Ukraine tại các địa phương Belogorovka (LPR), Mirnoye (Zaporizhia), Kardashinka và Kaira (đều ở Kherson). Ngoài ra, trong ngày qua, phòng không Nga còn đã phá hủy 6 tên lửa chống hạm Neptun của Ukraine ở phía tây bắc Biển Đen.

Chính phủ Ba Lan đạt thỏa thuận với nông dân, tạm dừng phong tỏa biên giới với Ukraine

Bộ Nông nghiệp Ba Lan ngày 6-1 thông báo rằng nông dân Ba Lan đã đồng ý tạm dừng phong tỏa biên giới tại cửa khẩu Shehyni-Medyka sau khi đạt được thỏa thuận với đại diện chính phủ, theo The Kyiv Independent.

Theo thông báo của chính phủ, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Czeslaw Siekierski đã cam kết giải quyết 3 yêu cầu của nông dân. Những cam kết này bao gồm việc bắt đầu trợ cấp ngô lên tới 251 triệu USD, tăng các khoản vay thanh khoản lên 629 triệu USD và duy trì thuế nông nghiệp ở mức năm 2023.

Kể từ tháng 11-2023, các tài xế xe tải Ba Lan đã tổ chức các cuộc biểu tình bằng cách chặn ba cửa khẩu với Ukraine. Cuộc biểu tình của họ phản đối việc Liên minh châu Âu tự do hóa các quy định quá cảnh đối với các tài xế xe tải Ukraine.

Việc phong tỏa này đã dẫn đến tình trạng ùn tắc dài ở biên giới, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Ukraine.

Nông dân Ba Lan nói rằng nguyên nhân biểu tình là do chính quyền đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ sinh kế của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm