Chiến sự Nga-Ukraine 8-1: Nga đẩy mạnh tấn công các chiến trường chủ lực ở Donetsk, Kharkiv

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng ran nhiều mặt trận; Ukraine đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga; Moscow phá huỷ loạt vũ khí phương Tây viện trợ Kiev; Quan chức Đức nói tên lửa Taurus là “cơ hội duy nhất còn lại” của Ukraine để đối phó Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang ở các chiến trường chủ lực miền đông, nam Ukraine. Ukraine tuyên bố đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga ở tỉnh Donetsk, Kharkiv. Trong khi đó, Nga tuyên bố phá huỷ loạt vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev.

Ukraine đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 7-1 các lực lượng Nga đã 6 lần nã bằng tên lửa, 40 lần không kích, và 21 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhằm vào các vị trí tập kết quân và các khu vực đông dân cư của Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường, đồng thời khiến nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Đống đổ nát sau đòn không kích ở tỉnh Donetsk hôm 6-1 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: THE KYIV INDEPENDENT

. Tổng cộng có 29 cuộc đụng độ đã diễn ra trên chiến trường suốt cả ngày. Tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn rất khó khăn, theo Bộ Tổng tham mưu.

. Tại tỉnh Donetsk, quân Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công ở các chiến trường chủ lực gồm Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Shakhtarske. Hơn 40 địa phương trong khu vực này bị ảnh hưởng nặng về từ các đòn oanh tạc bằng pháo và súng cối của quân Nga. Các lực lượng Ukraine cũng đã đẩy lùi 12 cuộc tiến công của quân Nga ở các TP này.

. Tại tỉnh Kharkiv, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của Nga ở các khu định cư Synkivka và Ivanivka (TP Kupiansk), nơi đối phương đang cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật nhưng không thành công. Khoảng 10 khu định cư, bao gồm Synkivka, Petropavlivka, Ivanivka và Tabaivka liên tục bị nã pháo và súng cối.

. Ngoài ra, các lực lượng Nga còn liên tục dội pháo vào nhiều địa phương ở các tỉnh Zaporizhia, Kherson, và Mykolaiv. Riêng tại Kherson, quân Nga tiếp tục nỗ lực đẩy lùi các đơn vị Ukraine khỏi các vị trí ở tả ngạn sông Dnipro, song không thành công và bị quân Ukraine gây ra tổn thất đáng kể.

. Trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine đã 4 lần tấn công vào các cụm nhân lực Nga. Lực lượng phòng vệ Ukraine thì tiêu diệt tên lửa dẫn đường Kh-59, trong khi lực lượng tên lửa Ukraine đánh trúng 1 sở chỉ huy, 1 kho đạn và 1 đơn vị pháo binh của đối phương.

Theo Ukrinform, trong đêm 7-1, lực lượng phòng không Ukraine còn tiêu diệt 21/28 máy bay không người lái (UAV) chiến đấu Shahed-136/131 mà Nga triển khai tấn công Ukraine.

Nga phá huỷ loạt vũ khí phương Tây viện trợ Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 7-1 các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 14 quả rocket được phóng từ các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và Uragan, 6 tên lửa chống hạm Neptune và gần 40 UAV của Ukraine.

"Tổng cộng có 14 quả rocket HIMARS và Uragan cùng 6 tên lửa chống hạm Neptune đã bị đánh chặn. Ngoài ra, có tới 38 UAV Ukraine đã bị phá hủy gần các khu định cư Gorobyovka (Kharkiv), Spornoye, Peski và Gorlovka (Donetsk), Belogorovka, Lisichansk, Kremennaya và Makeyevka (Luhansk), Kharkovo, Orlyanskoye và Pologi (Zaporizhia)" - Bộ cho biết.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Một hệ thống tên lửa hành trình Neptune của Ukraine. Ảnh: MIL.GOV.UA

. Bộ Quốc phòng cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 300 quân nhân, 26 phương tiện quân sự và 1 kho đạn dược trên hướng Donetsk trong ngày qua.

"Đơn vị chiến đấu miền nam Nam phối hợp với pháo binh, hàng không chiến thuật và lục quân Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và khí tài đối với các lữ đoàn xung kích số 3 và 10, các lữ đoàn cơ giới 22, 24, 28, 42, 67 và 93, cũng như các lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 112 của Ukraine ở nhiều khu định cư của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR, tự xưng)” - theo Bộ này.

Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng tấn công 1 pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất, 1 pháo tự hành M119 do Mỹ sản xuất và 1 kho đạn của lực lượng Ukraine.

. Quân Nga cũng hạ 35 binh sĩ Ukraine ở chiến trường Kherson và 40 binh sĩ ở Zaporizhia trong ngày qua.

. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết rằng lượng tên lửa, pháo binh và UAV Nga đã tấn công 1 kho đạn dược của Ukraine ở Mykolaiv và 109 tổ pháo binh Ukraine ở 117 địa phương trên khắp chiến trường.

. Nhìn chung, kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân Nga đã phá huỷ 567 tiêm kích, 265 máy bay trực thăng, 10.526 UAV, 447 hệ thống phòng không tên lửa, 14.506 xe tăng và các xe bọc thép khác, 1.201 bệ phóng MLRS, 7.656 súng pháo dã chiến và súng cối, cũng như 17.170 xe ô tô quân sự đặc biệt của Ukraine.

Quan chức Đức: Tên lửa Taurus là “cơ hội duy nhất còn lại” của Ukraine để đối phó Nga

Ngày 7-1, lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) của Đức, Thủ hiến bang Bavaria - ông Markus Soeder kêu gọi chính phủ trang bị cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus (tầm bắn lên tới 500 km), theo tờ The EurAsian Times.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) của Đức, Thủ hiến bang Bavaria - ông Markus Soeder. Ảnh: AP

Theo ông, nếu có được những vũ khí như vậy, Ukraine "sẽ có thể đẩy lùi các cuộc tấn công liên tục bằng UAV và tên lửa" của quân Nga.

Theo chính trị gia này, đây là "cơ hội duy nhất để Ukraine tìm lại động lực và không để Nga giành chiến thắng".

Ông tuyên bố rằng trong trường hợp Nga chiếm ưu thế và Mỹ tránh xa các cuộc khủng hoảng quốc tế, thì Đức và Liên minh châu Âu sẽ phải đối mặt với một "vấn đề an ninh thực sự".

Theo đó, ông kêu gọi chính phủ đáp ứng lời kêu gọi của Ukraine về việc cung cấp tên lửa Taurus.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm