Hơn 14 giờ ngày 19-3 theo giờ địa phương, trong khi hội nghị thượng đỉnh về Libya ở Paris (Pháp) đang diễn ra, khoảng 20 máy bay chiến đấu Rafale và Mirage 2000 của Pháp đã bay vào không phận Libya tuần tra.
Nửa tiếng sau, hội nghị kết thúc. Toàn bộ 22 đại diện tham gia hội nghị (Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi, đại diện các nước Ả Rập, đại diện Mỹ, Pháp, Anh và một số nước châu Âu) đều đồng ý với tuyên bố chung cho phép sử dụng mọi biện pháp cần thiết, kể cả can thiệp quân sự để bảo đảm an toàn cho dân thường Libya.
Chiến dịch Bình minh Odyssey
16 giờ 45, chiến dịch tấn công quân sự vào Libya mang tên Bình minh Odyssey (Odyssey Dawn) chính thức bắt đầu. Đây là chiến dịch tấn công quân sự lớn nhất vào thế giới Ả Rập kể từ sau vụ tấn công Iraq năm 2003.
Chiến dịch có hai mục tiêu: ngăn chặn quân đội chính phủ Libya tấn công phe nổi dậy và dân thường, đồng thời trấn áp khả năng của quân đội Libya để thiết lập vùng cấm bay.

Các thành phố ở Libya bị máy bay liên quân ném bom. Ảnh: REUTERS
Các máy bay Rafale và Mirage 2000 của Pháp đang tuần tra đã chuyển sang ném bom cấp tập ở các thành phố miền đông Libya. Bốn xe tăng của quân đội chính phủ Libya bị phá hủy. Nhiều căn cứ không quân bị không kích và hư hại nặng, trong đó có căn cứ không quân chính Mateiga ở thủ đô Tripoli và Học viện Hàng không Libya ở Misrata.
Vài giờ sau đợt không kích của máy bay Pháp, Anh triển khai máy bay Tornado GR4 bắn tên lửa Stormshadow vào các vị trí có quân chính phủ trú đóng ở TP Benghazi, căn cứ địa của phe nổi dậy. 14 xe tăng, 20 xe chở quân, hai xe tải và nhiều bệ phóng tên lửa bị phá hủy.
112 tên lửa hành trình
Phần tấn công quan trọng nhất trong ngày 19-3 của liên quân diễn ra vào đêm 19-3. Tàu ngầm Trafalgar của Anh và hai tàu khu trục USS Mason và USS Providence của Mỹ bắn tổng cộng 112 tên lửa hành trình Tomahawk vào hơn 20 mục tiêu phòng không của Libya ở Tripoli, Misratah, Sirt và một số thành phố ở miền tây.
Ngoài ra, bốn máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã ném 64 quả bom xuống nhiều căn cứ không quân, các địa điểm viễn thông và hệ thống radar cảnh báo sớm ở miền tây Libya. Mục đích của liên quân sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm tiêu diệt tên lửa đất đối không SA-5 của Libya.

Máy bay liên quân phá hủy xe pháo của quân đội chính phủ Libya trên quốc lộ từ Benghazi đến Ajdabiyah (Libya) ngày 20-3. Ảnh: DAILY MAIL
Phối hợp với đợt tấn công bằng tên lửa Tomahawk, các máy bay chiến đấu Tornado GR4 của Anh, F-18 Super Hornet của Mỹ và máy bay của Pháp cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle ở Pháp liên tục không kích xuống các thành phố ven biển Libya.
Đến trưa 20-3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen cho biết mục đích của các đợt tấn công ngày 19-3 của liên quân đã đạt được, mạng lưới phòng không của quân đội Libya đã bị vô hiệu hóa, vùng cấm bay đã chính thức được thiết lập tại Libya. Ông nói hiện không còn máy bay của quân đội Libya trên bầu trời Libya.
Theo kế hoạch, bước tiếp theo của chiến dịch là tấn công các hệ thống phòng thủ của quân đội Libya trên mặt đất.
Ông Gaddafi quyết tử
| 48 người chết và 150 người bị thương trong các đợt bắn phá của liên quân trong ngày 19-3. Chủ yếu nạn nhân là trẻ em. Đài truyền hình nhà nước Libya đưa tin ngày 20-3. |
Trong ngày 20-3, nhà lãnh đạo Gaddafi tuyên bố Libya đã chuẩn bị chiến tranh lâu dài với các nước phương Tây. Ông gọi các nước tham gia tấn công Libya là khủng bố.
Hôm trước đó, sau khi liên quân bắt đầu không kích, ông Gaddafi lên án hành động tấn công của liên quân là không công bằng, có thể kích động chiến tranh quy mô lớn. Ông thề sẽ bảo vệ đất nước tới cùng, đồng thời cảnh báo hành động tấn công Libya sẽ đưa Địa Trung Hải và Bắc Phi vào vòng nguy hiểm, buộc dân thường phải đối mặt rủi ro. Ông tuyên bố sẽ mở kho vũ khí và cho phép người dân Libya vũ trang tự vệ.
Ông Gaddafi cũng đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ và cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm chấm dứt ngay cuộc xâm lược trắng trợn, bất công vào một quốc gia có chủ quyền.
| - Nhờ máy bay liên quân không kích, phe nổi dậy ở TP Benghazi đã chiếm lại một số vị trí đã mất về tay quân đội chính phủ hôm trước đó. Trong khi đó, quân đội chính phủ vẫn tiếp tục trấn áp phe nổi dậy ở Misurata (miền tây). Ngày 19-3, hàng ngàn người ủng hộ ông Gaddafi đã tập trung tại sân bay và căn cứ quân sự Bab al-Aziziya ở Tripoli, nơi ông Gaddafi ở, để bảo vệ ông. - Liên quân đã thành lập đội tuần tra chiến đấu trên không gồm máy bay các nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Anh, Mỹ hoạt động 24/24 giờ trên không phận Libya. Theo Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Phi Carter Ham, liên quân chưa đủ khả năng thiết lập vùng cấm bay trên toàn bộ lãnh thổ Libya nên trước mắt, công tác tuần tra trên không sẽ được thực hiện trên không phận Benghazi. ___________________________________________________ Địa Trung Hải và Bắc Phi đã trở thành chiến trường, hậu quả của hành động xâm lược vô trách nhiệm của liên quân. Tuyên bố của nhà lãnh đạo GADDAFI phát trên đài truyền hình ngày 20-3 Đó là quyết định dũng cảm nhất mà chúng tôi từng có. Tổng thống Pháp NICOLAS SARKOZY tuyên bố ngày 19-3 |
ĐĂNG KHOA (Theo Guardian, AP, Xinhua, Reuters)