Nhiều nước phản đối can thiệp quân sự vào Libya

Ngày 20-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc không đồng ý sử dụng đến bạo lực trong các quan hệ quốc tế.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tin tưởng các nguyên tắc của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế liên quan cần phải được tuân thủ; chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Libya cần được tôn trọng.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo lấy làm tiếc về chiến dịch tấn công Libya và Ấn Độ hy vọng các cuộc tấn công không làm hại dân thường, người nước ngoài và các phái đoàn ngoại giao tại Libya. Cùng ngày, Thủ tướng Úc Kevin Rudd cảnh báo tình hình có thể sẽ trở nên phức tạp và khó khăn hơn.

Hôm 19-3, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hành động của các nước phương Tây can thiệp quân sự vào Libya đã dựa trên một nghị quyết được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua một cách vội vàng.

Chiều 20-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich chỉ trích liên quân đã hành động vượt quá sự ủy thác lập vùng cấm bay tại Libya của Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời yêu cầu liên quân chấm dứt hành động sử dụng vũ lực bừa bãi.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã lên án chiến dịch tấn công Libya là hành động can thiệp tùy tiện và nguy hiểm vào nội bộ một quốc gia có chủ quyền và phá hoại luật pháp quốc tế. Theo ông, mục đích của các nước phương Tây chỉ nhằm nắm giữ nguồn tài nguyên dầu mỏ của Libya.

Cuối ngày 19-3, Hội đồng cấp cao của Liên minh châu Phi cũng ra tuyên bố phản đối can thiệp quân sự vào Libya. Ngày 20-3, Chủ tịch Liên đoàn Ả Rập Amr Moussa chỉ trích chiến dịch tấn công đã gây thương vong cho dân thường. Ông nói nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ đã đi quá xa nội dung Liên đoàn Ả Rập ủng hộ là lập vùng cấm bay tại Libya. Theo ông Amr Moussa, những gì đã diễn ra tại Libya khác với mục tiêu lập vùng cấm bay tại đây. Liên đoàn Ả Rập đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn.

Ngày 20-3, nhiều người dân Philippines đã xuống đường ở thủ đô Manila và TP Quezon đốt bản sao cờ Mỹ để phản đối các nước phương Tây mở chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya. Ngay tại Mỹ, ngày 19-3 theo giờ địa phương, người dân đã biểu tình trước cửa Nhà Trắng và nhiều nơi khác để kỷ niệm tám năm chiến tranh Iraq và yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya.

THIÊN ÂN (Theo Xinhua, ABCLocal)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm