|
|
| Đã vớt được xác gần 40 người |
Theo một nhân chứng tại hiện trường thì vào thời điểm trên đò chở 82 người từ xã Quảng Hải qua xã Quảng Thanh. Đa số người gặp nạn là chị em phụ nữ đi chợ Ba Đồn ngày cuối năm. Khi đến gần giữa sông thì gặp song lớn làm lật đò. Phát hiện chiếc đò bị lật các ngư dân địa phương đang đánh bắt cá ở đoạn sông nói trên đã cứu sống được 35 người. Nhiều người được cứu sống đang trong tình trang nguy kịch đang được cấp cứu tại các bệnh viện và cơ sở y tế trong tỉnh.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tất cả lãnh đạo các ngành của tỉnh Quảng Bình, huyện Quảng Trạch đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc ứng cứu. Hàng trăm cán bộ quân đội, công an đã được huy động nhưng do sóng lớn nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đến thời điểm hiện tại đã vớt được xác 36 người bị nạn. Các lực lượng trục vớt và ngư dân địa phương đang tiếp tục tìm kiếm xác những người mất tích còn lại.
Theo một cán bộ Sở Giao thông vận tải Quảng Bình thì chủ chiếc đò và cũng là người lái đò gây ra vụ chìm nói trên là ông Nguyễn Xuân Quí ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch. Được biết, chiếc đò trên được đăng ký chở 12 người nhưng lái đò đã chở đến 82 người. Khi xảy ra vụ tại nạn trên đò chỉ có gần 10 chiếc phao và bị cột chặt ở đầu mủi đò nên lúc đò chìm không ai có thể lấy được phao.
Ông Hoài cho biết trước mắt tỉnh đã huy động các địa phương có người bị nạn mua quan tài hỗ trợ việc mai tang. Tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có người chết ba triệu đồng, 500 ngàn đồng cho những người bị thương.
Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo ứng cứu vụ chìm đò, ông Lương Ngọc Bính, Bí thí tỉnh ủy Quảng Bình cho biết tỉnh đã chỉ đạo mọi ngành khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tại nạn. Hâu hết mọi hoạt động vui chơi trong dịp tết như bắn pháo hoa, các lễ hội đều được tạm dừng để tập trung cho công tác tìm kiếm người bị nạn.
![]() |
| Không còn mỗi buồn nào hơn, cả gia đình này có đến ba người chết |
|
|
| Chưa kịp mừng về quê ăn tết thì giờ mẹ đã ra đi- cô bé này khóc ngất |

| Người đàn ông này đang cúng tất niên thì nghe tin vợ chết, anh chạy ra ôm lấy xác vợ | ||||||||||||||
|
| Đã vớt được 40/42 thi thể nạn nhân Ông Đậu Minh Ngọc, chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, cho biết huyện đang tập trung lực lượng cứu hộ để tìm kiếm nạn nhân. Nhiều tàu, thuyền đã được rải trên sông Gianh trên nhiều km để tìm kiếm. Ngư dân và bà con địa phương cũng đem theo nhiều loại lưới, câu móc để rà vớt dưới sông. Tuy nhiên hiện thời tiết rất giá lạnh đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Đến 15g (25-1), lực lượng cứu hộ đã vớt được 40 thi thể nạn nhân, hiện còn hai nạn nhân đang mất tích. Trong 40 nạn nhân tìm thấy có ba cụ già, năm thanh niên, 32 phụ nữ; một gia đình có một vợ và ba con; một gia đình có một vợ và hai con; một gia đình có hai con gái, một con dâu; hai phụ nữ đang mang thai. Danh sách các nạn nhân tử nạn: 1. Cụ Cao Thị Cửa, 72 tuổi. 2. Phạm Thị Tơ. 3. Cao Thị Lương. 4. Phạm Thị Thuỷ. 5. Mai Thanh Bình. 6.Cao Thị Dung. 7. Đoàn Thị Hà. 8. Cao Thị Oanh. 9. Cụ Cao Thị Hoạt, 80 tuổi. 10. Lê Xuân Hiền. 11.Cụ Nguyễn Thị In, 60 tuổi. 12. Cao Thị Tuyết. 13. Cao Thị Tải. 14. Nguyễn Thị Tiến. 15. Nguyễn Hữu Thắng. 16. Phạm Thị Mai. 17. Cao Thị Thanh 18. Cao Minh Tường. 19. Cao Thị Lan. 20. Nguyễn Thị Bình. 21. Nguyễn Văn Tuấn. 22. Cao Thị Hiền. 23. Phạm Thị Hình. 24. Cao Thị Hà. 25. Cao Thị Lan 26. Cao Thị Phương. 27. Cao Thị Tuyển. 28. Cao Thị Ngon. 29. Phạm Thị Toán. 30. Cao Thị Bé. 31. Phạm Thị Bầu. 32. Nguyễn Thị Thanh. 33. Nguyễn Thị Thiết. 34. Cao Xuân Hoàng. 35. Đoàn Thị Lan. 36. Cao Thị Huyền. 37. Cao Thị Tởi. 38. Cao Thị Vân. 39. Cao Xuân Đức. 40. Phạm Thị Hồn 11. Cao Thị Toàn (chưa tìm thấy xác). 42. Phạm Thị Hồng (chưa tìm thấy xác) (Danh sách do ông Trần Mạnh Hộ - Bí thư đảng ủy xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch cung cấp) Vũ Toàn (TTO) ghi |
HỮU KHÁ









